Ăn quá nhiều fast food khiến trẻ kém thông minh

Ăn quá nhiều fast food khiến trẻ kém thông minh
TP - Trẻ thường xuyên ăn thức ăn nhanh (fast food) có chỉ số thông minh (IQ) thấp hơn so với trẻ ăn những bữa ăn nấu tươi, theo nghiên cứu từ Đại học London (Anh).

> Cẩn thận với đồ ăn nhanh

Khảo sát 4.000 trẻ em đến từ Scotland ở độ tuổi từ 3 – 5 cho thấy, những trẻ thường ăn thức ăn nhanh có điểm số các bài kiểm tra trí thông minh thấp hơn và gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Khi có chế độ ăn uống lành mạnh, trẻ có thể tăng trí thông minh. Đặc biệt, với trẻ mới biết đi, nên ăn uống ít đồ ngọt.

Phương Nga
Theo Dailymail, Discovery, Gizmag

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG