Bệnh nhân ở Quảng Ninh nhiễm COVID-19 từ nguồn nào?

Bệnh nhân ở Quảng Ninh nhiễm COVID-19 từ nguồn nào?
TPO - Bước đầu xác định, các nhân viên an ninh, trong đó có bệnh nhân (BN) 1553, không trực tiếp tham gia đón chuyến bay về từ vùng dịch. Chỉ có một số ít nhân viên an ninh tham gia bảo vệ tại vòng ngoài, không tiếp xúc gần với hành khách.

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết, BN 1553 (tên P.T.D., 31 tuổi, trú tại TP Hạ Long) là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn. Theo bước đầu xác định, các nhân viên an ninh, trong đó có BN1553, không trực tiếp tham gia đón chuyến bay về từ vùng dịch. Chỉ có một số ít nhân viên an ninh tham gia bảo vệ tại vòng ngoài, không tiếp xúc gần với hành khách.

Bệnh nhân ở Quảng Ninh nhiễm COVID-19 từ nguồn nào? ảnh 1 BN 1553 không trực tiếp tham gia đón khách từ vùng dịch về

Đặc biệt, chuyến bay có ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 cuối cùng hạ cánh tại sân bay Vân Đồn vào ngày 31/12/2020.

"Toàn bộ gần 300 cán bộ nhân viên, bao gồm 159 nhân viên của Cảng hàng không Vân Đồn và nhân viên của các đơn vị đang làm việc tại sân bay đang được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Dự kiến việc lấy mẫu sẽ hoàn tất trong chiều nay. Chúng tôi cũng tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn bổ sung trên diện rộng với toàn bộ các khu vực trong sân bay", vị đại diện cho biết.

Bệnh nhân ở Quảng Ninh nhiễm COVID-19 từ nguồn nào? ảnh 2 Tiến hành phun khử khuẩn sân bay trên diện rộng

Sáng 28/1, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 1553, nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

BN1553 có lịch trình di chuyển dày đặc, phức tạp đến nhiều nơi như tham gia họp lớp, hội thảo, đến quán ăn, karaoke, quán cafe....

Đến trưa cùng ngày, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Ninh, trong đó có mẹ của BN 1553 và 9 người đang công tác sân bay Vân Đồn.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.