Bợm nhậu cổ phình to như bướu lạc đà vì 'xơi' 1 lít rượu mỗi ngày
TPO - Sau 40 năm uống rượu với lượng lên đến 1 lít/ngày, người đàn ông ở Hà Nội đã bị biến dạng mặt, cổ vì những khối u mỡ “khủng”. Không những thế, u phát triển chèn ép khí quản, thực quản khiến bệnh nhân khó thở, nuốt nghẹn.

Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng phòng mổ tích hợp thông minh
Vì sao nhiều bác sĩ nước ngoài sang Việt Nam học mổ nang ống mật chủ
Thuốc lá điện tử: Không độc hại và dùng để cai được thuốc lá thông thường?
Phun hóa chất diệt muỗi có 'chống' được sốt xuất huyết?
Thai nhi bị ảnh hưởng thế nào khi mẹ bầu mắc sốt xuất huyết?
Các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật cắt bỏ khối mỡ nặng tới 2 kg cho bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu. Sau 40 năm uống rượu với lượng lên đến 1 lít/ngày, người đàn ông ở Hà Nội đã bị biến dạng mặt, cổ vì những khối u mỡ “khủng”. Không những thế, u phát triển chèn ép khí quản, thực quản khiến bệnh nhân khó thở, nuốt nghẹn.
Theo các bác sĩ do bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, men gan cao nên quá trình gây mê khá phức tạp. Tổ chức mỡ lan tỏa rộng, bao toàn bộ khí quản, thực quản nên khi phẫu thuật phải tính toán để tránh những nguy hiểm có thể xảy đến cho bệnh nhân như: tình trạng chảy máu, tổn thương khí quản, thực quản, các mạch máu lớn, dây thần kinh vùng cổ, đặc biệt, nếu cắt quá rộng có thể gây hoại tử vạt da. Vì vậy, để loại bỏ hết các khối u mỡ cần phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần.
Sau mổ, bệnh nhân đã không còn khó thở, ăn uống được bình thường. Anh H. chia sẻ: “Tôi thấy rất mặc cảm khi ra ngoài bị mọi người xung quanh nhìn như sinh vật lạ. Hy vọng thời gian tới có thể tiếp tục điều trị để dần lấy lại tự tin trong cuộc sống.”
Theo các bác sĩ do bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, men gan cao nên quá trình gây mê khá phức tạp. Tổ chức mỡ lan tỏa rộng, bao toàn bộ khí quản, thực quản nên khi phẫu thuật phải tính toán để tránh những nguy hiểm có thể xảy đến cho bệnh nhân như: tình trạng chảy máu, tổn thương khí quản, thực quản, các mạch máu lớn, dây thần kinh vùng cổ, đặc biệt, nếu cắt quá rộng có thể gây hoại tử vạt da. Vì vậy, để loại bỏ hết các khối u mỡ cần phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần.
Sau mổ, bệnh nhân đã không còn khó thở, ăn uống được bình thường. Anh H. chia sẻ: “Tôi thấy rất mặc cảm khi ra ngoài bị mọi người xung quanh nhìn như sinh vật lạ. Hy vọng thời gian tới có thể tiếp tục điều trị để dần lấy lại tự tin trong cuộc sống.”
Cùng chuyên mục

Đồng hồ thông minh phát hiện sớm triệu chứng COVID-19

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành sẽ được thưởng

Ho-cảm Ích Nhi: Hơn một thập kỷ chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt

Người phụ nữ xinh đẹp lấy chồng rồi không thể làm vợ vì 'lỗi lớn' của tạo hóa

Hai bệnh viện đầu ngành hợp sức cứu thiếu nữ mù mắt vì tiêm filler làm đẹp

Một ngày thêm hơn 1.100 người cách ly, tin 'đặc biệt' về 5 ca mắc COVID-19

Tháng 3/2021 khai trương bệnh viện 5* vốn đầu tư hơn 2000 tỷ đồng tại Nam Từ Liêm
