Cách ly 121 nhân viên y tế TPHCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19

TPO - Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, đã lấy mẫu xét nghiệm 121 nhân viên y tế, bác sĩ có tiếp xúc với bệnh nhân, kết quả âm tính. Hiện các trường hợp này đã thực hiện cách ly theo quy định.

Chiều 29/7, Bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết tình hình sức khỏe hai ca bệnh COVID-19 tại TPHCM. Hiện hai bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Cả hai đều ổn định, tỉnh táo tiếp xúc tốt. Tuy nhiên đối với bệnh nhân 449 (võ sư người Mỹ) đang thở oxy và có nhiều bệnh nền.

Cách ly 121 nhân viên y tế TPHCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

TPHCM thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều 29/7. Ảnh Văn Minh

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy đã được đưa đến phòng cách ly bởi các bác sỹ đã cảnh giác trước các triệu chứng bệnh hô hấp, khả năng lây nhiễm là rất thấp.

 Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, đã lấy mẫu xét nghiệm 121 nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân, kết quả âm tính. Hiện các trường hợp này đã thực hiện cách ly theo quy định.

Cách ly 121 nhân viên y tế TPHCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 ảnh 2 Hai bệnh nhân COVID-19 phát hiện tại TPHCM đã đến 3 bệnh viện, trong đó có bệnh viện Quốc tế City. Ảnh Ngô Bình

"Nếu hệ thống y tế và người dân cùng tham gia phòng chống dịch một cách tích cực thì khả năng cách ly xã hội sẽ giảm đi rất nhiều", bác sĩ Thượng nói, đồng thời cho biết thêm chỗ nào phát hiện người nhiễm COVID-19 thì các trường hợp F1, F2 phải được cách ly đúng quy định.

 Trước đó, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, hai bệnh nhân COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 449 (giới tính nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ) và bệnh nhân 450 (là người vợ 44 tuổi).

MỚI - NÓNG