Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123

TPO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã thành lập 3 chốt gồm hai chốt đường bộ và một chốt đường sông nơi dẫn vào ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, nơi cư ngụ của bệnh nhân thứ 123 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Sau khi có ca nhiễm COVID – 19, ngày 23/3, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 638 về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch.

Cụ thể, tổ chức cách ly 1.588 nhân khẩu, 480 hộ tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại để phòng chống dịch. Thời gian từ 13 giờ ngày 23/3 đến 13 giờ ngày 20/4.

Trong thời gian này, UBND huyện Bình Đại có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 1 Ghi nhận của PV, từ 13 giờ ngày 23/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã chốt chặn tất cả các ngõ ra vào ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, nơi có khoảng 480 hộ sinh sống.
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 2    
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 3 Người dân ấp Thừa Lợi sẽ bị hạn chế ra ngoài (trừ trường hợp khẩn cấp). 
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 4 Lãnh đạo huyện Bình Đại cho biết, hiện Ban chỉ đạo huyện đã thành lập 3 chốt gồm hai chốt đường bộ tại khu vực cầu Hòa Lợi, cầu Miễu, đây là hai ngõ chính đường vào ấp Thừa Lợi 
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 5 và một chốt đường sông khu vực Cống Bể. 
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 6
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 7 Ấp Thừa Lợi có diện tích khoảng 700 ha, có 480 hộ với 1.588 nhân khẩu đang sinh sống. Đây là khu vực ven biển, lương thực, thực phẩm được buôn bán theo hộ gia đình, hàng quán. Địa bàn ấp không có chợ.
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 8 Các chốt được bố trí các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, y tế, cán bộ xã canh gác, kiểm tra cả ngày lẫn đêm.
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 9 Tại mỗi chốt có gần 10 người gồm lực lượng cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội, y tế... làm nhiệm vụ.
 
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 10 Trung tâm y tế huyện Bình Đại, nơi đang cách ly bệnh nhân thứ 123.
Cận cảnh khu vực phong tỏa, cách ly gần 1.600 người liên quan ca thứ 123 ảnh 11 Khu vực cách ly đặc biệt.

Trước đó, ngày 23/3, ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, đang cách ly một trường hợp bệnh nhân nữ, 17 tuổi (ngụ ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, qua điều tra dịch tễ người nhập cảnh, bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất lúc trưa ngày 17/3, trên chuyến bay số hiệu BI 381 số ghế 27K và được kiểm tra và khai báo y tế tại cửa khẩu. Sau đó, bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Đại (tỉnh Bến Tre) trên xe khách Công Tạo khởi hành lúc 15 giời 30 phút ngày 17/3, để về cách ly tại nhà tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức.

Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều tối 22/3.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID– 19 tỉnh Bến Tre có cuộc họp khẩn về trường hợp này, đồng thời tiến hành phong tỏa, cách  ly và thông tin, truyên truyền để người dân không lo lắng, hoang mang. Trung tâm y tế huyện Bình Đại đã tiến hành phun hóa chất tẩy trùng tại khu vực ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức.

“Hiện nữ bệnh nhân 17 tuổi này đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại. Ngoài ra, những trường hợp tiếp xúc gần với cô gái này F1 và F2, F3 bao gồm một người mẹ, một người bạn cũng được cách ly để theo dõi. Chúng tôi cũng kêu gọi những hành khách đi chung chuyến bay, chuyến xe nên khai báo với ngành y tế, chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ cách ly khi cần thiết”, ông Tán thông tin.

MỚI - NÓNG