TPO - Sáng 8/3, những mũi tiêm vắc xin COVID-19 đầu ưu tiên cho nữ nhân viên y tế, đoàn viên và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Hải Dương. Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Y tế và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tặng hoa chúc mừng ngày 8/3 cho những những người này.
Sáng 8/3, ông Đỗ Xuân Tuyên (ở giữa phải ảnh) - Thứ trưởng Y tế tuyên bố khai mạc tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Ông Tuyên yêu cầu địa phương chuẩn bị tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn, bảo quản vắc xin và theo dõi sát sau tiêm.
Hàng chục cán bộ là lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành được ưu tiên tiêm trước. Những người thuộc diện ưu tiên là cán bộ tuyến đầu chống dịch tại địa phương.
Tại TTYT thành phố Hải Dương từ sớm, công tác khám sàng lọc, đo thân nhiệt được triển khai từ sớm sẵn sàng tiêm những mũi vắc xin đầu tiên.
Những người được tiêm vắc xin đầu tiên xếp hàng, đảm bảo khoảng cách, thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.
Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, lực lượng tiêm vắc xin đặc biệt lưu ý theo dõi sức khỏe sau 30 phút và sau 24 giờ người được tiêm chủng. Khi có biểu hiện phản vệ như ngứa, mẩn hoặc biểu hiện lạ cần báo ngay nhân viên y tế để được hướng dẫn, xử lý.
Cận cảnh lọ vắc xin đầu tiên được chuẩn bị tiêm cho nữ cán bộ y tế tại TTYT thành phố Hải Dương.
Ngay sau đó, nhân viên tiêm chủng tiêm vắc xin cho những người đầu tiên tại Hải Dương.
Chị Phạm Thị Tuyết Nhung (41 tuổi, phải ảnh), nhân viên tại TTYT thành phố Hải Dương là người đầu tiên được tiêm vắc xin. Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương và rất nhiều cơ quan báo đài cùng dự, theo dõi.
Ngay sau khi hoàn thành, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng chị Nhung nhân ngày 8/3. Nữ nhân viên y tế được đưa vào phòng theo dõi sức khỏe sau tiêm riêng.
Theo kịch bản của BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương ngày 8/3, tỉnh sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho 130 người tại hai điểm, gồm thành phố Hải Dương (50 người), huyện Kim Thành (80 người). Những trường hợp này thuộc 9 nhóm ưu tiên là cán bộ, nhân viên y tế, công an, quân đội… trên tuyến đầu chống dịch.
Ông Lương Văn Cầu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, dự kiến địa phương sẽ triển khai tiêm vắc xin COVID-19 làm 2 đợt. Đợt 1, sau khi thực hiện tại TP Hải Dương và huyện Kim Thành sẽ triển khai tại Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách. Kết thúc đợt một, sẽ tổng kết rút kinh nghiệm rồi tiếp tục triển khai tại 6 huyện còn lại trong đợt 2.
Địa phương đã tổ chức tập huấn tiêm vắc xin thông qua hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. Đồng thời, phổ biến rộng rãi tới 12 huyện, thị, thành trên địa bàn.
Tỉnh cũng giao UBND cấp huyện lập danh sách cụ thể theo nguyên tắc ưu tiên lực lượng tuyến đầu phòng dịch, ưu tiên trước cho các vùng đang có dịch. Trong trường hợp các địa phương không bố trí được điểm tiêm chủng hoặc số lượng đối tượng đông có thể huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn. Giao CDC Hải Dương và các TTYT tuyến huyện tổ chức giám sát hoạt động tiêm chủng.
TPO - Khoảng 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh (Nghệ An) được khám, sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí, tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
TPO - Tính đến sáng 11/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 105 trường hợp.
TPO - Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì.
TPO - Chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế giúp Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ ghép thận thành công cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối trong cùng một ngày.
TPO - Dù các máy xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã hoạt động liên tục từ 5h sáng đến 23h đêm, hàng nghìn bệnh nhân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi cả tháng trời để đến lượt chiếu xạ điều trị.
TPO - Đến 19h ngày 10/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp. Các bệnh nhân chủ yếu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mất nước.
TPO - Hàng chục ca nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở ở phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước... Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc nhiều loại nguyên liệu.
TPO - Phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay khi vừa được đưa đến bệnh viện, bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Quang lập tức ngồi lên băng ca, liên tục ép tim để duy trì tuần hoàn. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại.
TPO - Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn hại 76% sức khỏe, với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những đau đớn về thể chất, anh còn phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn khi vợ và hai con đều tử vong trong vụ tấn công.
TPO - Hai ca ghép thận đặc biệt này vừa được Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công, một người chồng và một người cha tại Cần Thơ đã quyết định hiến đi một phần cơ thể để cứu người thân.
TPO - Gần 20 người tại Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.
TPO - Sau 13 ngày phẫu thuật, cụ bà 100 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TPHCM đã có thể đứng và đi lại bằng khung hỗ trợ. Sức khỏe ổn định, cụ được xuất viện, tiếp tục tập phục hồi tại nhà.
TPO - Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.
TPO - Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy, trong 169.352 trẻ em dưới 18 tuổi được ghi nhận khám sức khỏe tại 78/126 xã, phường, có 90,3% trẻ phát hiện ít nhất một vấn đề sức khỏe bất thường.
Ngày 9.10.2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết hợp khoa học dinh dưỡng hiện đại với y học cổ truyền để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.