Châu Á tăng cao kỷ lục ca mắc mới, Việt Nam một ngày thêm gần 2.800 người đi cách ly

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho thấy, hiện số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 19.806 người, tăng gần 2.800 người so với một ngày trước đó. Diễn biến dịch tại Châu Á đang hết sức phức tạp với số ca mắc mới tăng cao kỷ lục.

Theo đó, tính đến 18h ngày 07/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

Ngày 07/12/2020 là ngày thứ 06 liên tiếp không ghi nhận ca cộng đồng mới.

- Tính từ 18h ngày 06/12 đến 18h ngày 07/12: 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.806, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 158

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.915

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.733.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1311-BN1250-BN1291-BN1234

NHư vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.220 bệnh nhân/ 1.366 bệnh nhân COVID-19

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 8 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01)

Thế giới hiện ghi nhận 66.919.216 ca và 1.535.635 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 46.294.306 và còn 19.089.275 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 106.008 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Riêng tuần đầu tiên tháng 12/2020, thế giới ghi nhận 3,8 triệu ca nhiễm mới (chiếm 5,7% tổng số mắc từ đầu vụ dịch) và 70 nghìn ca tử vong (chiếm 4.5%).

Khu vực Châu Á, đứng sau Ấn Độ về số trường hợp mắc lần lượt là Iran với 1.028.986 trường hợp mắc (50.016 trường hợp tử vong) và Thổ Nhĩ Kỳ với 797.893 trường hợp mắc (14.705 trường hợp tử vong).

Tại Nhật Bản có số că mắc mới rất cao (trên 2000 ca mắc/ngày), Chính quyền tỉnh Osaka đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế khi số ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng tăng đột biến tại tỉnh này, gây áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của địa phương.

Tại Hàn Quốc, ngay sau khi thủ đô Seoul liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục (500-600 ca/ngày), chính quyền thành phố đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động ở thủ đô sau 9 giờ tối trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 5/12/2020; các tuyến xe bus ở Seoul sẽ bị cắt giảm 30% sau 9 giờ tối, số chuyến tàu điện ngầm cũng bị cắt giảm từ ngày 8/12 và trong vòng 2 tuần tới, từ ngày 7/12, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn địa bàn thủ đô Seoul sẽ chuyển sang học trực tuyến để bảo vệ sức khoẻ của các học sinh.

Ngày 1/12, Thổ Nhĩ Kỳ bước sang ngày thứ 9 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 đạt mức cao kỷ lục với 190 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 575.796 trường hợp mắc (17.740 trường hợp tử vong).

Tiếp theo là Philippines với tổng số 439.834 ca nhiễm (8.554 trường hợp tử vong) sẽ kéo dài các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt tại thủ đô Manila cho đến cuối năm 2020 nhằm tránh xuất hiện thêm làn sóng lây nhiễm mới và Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 29 ca tử vong và 58.260 ca mắc.

Tại Campuchia ngày 28/11 vừa qua đã ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng lần đầu tiên của nước này; chính phủ Campuchia đã ra quyết định phong tỏa tạm thời một trung tâm thương mại tại thủ đô Phnom Penh nơi bệnh nhân từng đến. Trong tuần qua Campuchia ghi nhận khoảng 4 ca/ngày.

TP.HCM cung cấp xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, HCDC thực hiện triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh.

Theo HCDC, đơn vị này được Bộ Y tế thẩm định và cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) theo quyết định số 1635/QĐ-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2020.

Đến nay, Trung tâm triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh. Cụ thể như sau:

- Đối tượng: Người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hình thức đăng ký:

+ Người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên hệ đăng ký bằng hai hình thức: điện thoại 0869.559.453; hoặc qua Email: labo.hcdc@gmail.com và được xếp lịch hẹn đến cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Quận 3 để lấy mẫu xét nghiệm.

+ Kết quả sẽ được trả trực tiếp tại cơ sở 125/61 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 (trong giờ hành chính).

+ Trong trường hợp người xuất cảnh có nhu cầu lấy mẫu tại nơi cư trú, xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên để thỏa thuận

Chi phí: 734.000 VNĐ/lần. Người xuất cảnh có thể nhận kết quả và đóng phí trực tiếp hoặc qua hình thức chuyển khoản.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.