Chưa thể ghép phổi cho nam phi công người Anh

Bệnh nhân 91 chưa thể tiến hành ghép phổi
Bệnh nhân 91 chưa thể tiến hành ghép phổi
TPO - Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi), đang điều trị COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM, vẫn chưa đủ các điều kiện để có thể tiến hành ghép phổi, tiên lượng còn nặng.

Sáng 11/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết: “Sau khi hội chẩn với bệnh viện Việt Đức và Bộ Y tế, thì bệnh nhân 91 chưa đủ điều kiện để ghép phổi. Hiện, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này; đồng thời tiến hành các xét nghiệm và thủ tục để chuẩn bị ghép tạng khi có chỉ định”.

Ghi nhận tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 sáng ngày 11/5, bác sĩ Châu cho biết bệnh nhân nằm yên, an thần; kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 10/5 âm tính. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO.

Theo các chuyên gia y tế, muốn được ghép phổi phải đợi tình trạng phổi của bệnh nhân không còn bị nhiễm trùng. Ngoài ra, việc ghép phổi còn phải phụ thuộc vào nguồn tạng, độ tương thích giữa phổi của người cho phổi và người nhận phổi.

Chưa thể ghép phổi cho nam phi công người Anh ảnh 1 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân phi công người Anh mắc COVID-19

Do tình trạng bệnh nhân 91 quá nặng, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã dùng nhiều loại thuốc tốt nhất, đặt mua từ nước ngoài về để điều trị tích cực cho bệnh nhân như thuốc an thần, thuốc kháng đông...

“Việc ghép phổi cho bệnh nhân 91 là giải pháp được tính đến trong thời gian tới. Với tình trạng tiên lượng rất nặng của bệnh nhân hiện tại, gồm đang nhiễm trùng, tràn khí màng phổi, đang tiếp tục dẫn lưu và điều trị phối hợp nhiều loại thuốc kháng sinh thì chưa đủ điều kiện để ghép phổi” - TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết.

 

Bệnh nhân 278 từ UAE viêm phổi, suy hô hấp

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 278 (50 tuổi) từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về, nhập viện trong tình trạng viêm phổi và suy hô hấp. “Sáng ngày 11/5, bệnh nhân 278 ho nhiều, sốt cao, mạch và huyết áp ổn. Mẫu bệnh phẩm phết mũi họng dương tính COVID-19. Bệnh nhân thở oxy mũi, tiếp tục dùng kháng sinh” - BS Châu nói.

Bệnh nhân 278 là một trong 17 bệnh nhân người Việt Nam được ghi nhận mắc COVID-19, trên chuyến bay từ Dubai về nước về Bạc Liêu ngày 3/5, cách ly tập trung. Do tình trạng bệnh nhân chuyển xấu, bệnh viện Bạc Liêu xin ý kiến chỉ đạo của Cục Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế, được chấp thuận chuyển viện đến TPHCM do điều kiện điều trị tốt hơn. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.