Cứu sống bệnh nhi mắc hội chứng kìm mạch máu hiếm gặp

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tăng được 0,5kg và ăn uống lại bình thường.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tăng được 0,5kg và ăn uống lại bình thường.
TPO - Trải qua nhiều đợt nội soi, thăm khám tại nhiều BV lớn ở TPHCM, các bác sĩ vẫn không xác định được căn bệnh của bé T.Q.A (13 tuổi, ngụ Bình Dương) là gì. Thậm chí, bé còn được đi điều trị tâm lí ở các trung tâm vì nghi ngờ có biểu hiện bất thường về tâm lí.

Ngày 15/8, thông tin từ BV Nhi đồng 1 cho biết vừa cứu sống thành công bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng kìm mạch máu hiếm gặp. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng không còn khả năng đi đứng, những cơn đau bụng oằn người xuất hiện liên tục, nôn ói ngay sau khi ăn, suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng và cân nặng chỉ 24 kg.

Theo BS CK II Nguyễn Hữu Chí (Trưởng khoa Siêu âm, BV Nhi đồng 1), khi thực hiện siêu âm cho bệnh nhi Q.A, đã phát hiện đường ra của dạ dày, tá tràng bị bán tắt, tĩnh mạch thận giãn. Do đó BS Chí nghi ngờ bệnh nhi đang mắc phải hội chứng kìm mạch máu và được chỉ định phẫu thuật để giải quyết tình trạng trên. “Đây là một bệnh lí có nhiều nguyên nhân, có thể do sự biến dạng của cột sống, suy kiệt quá nhiều về sức khỏe hoặc những bất thường về mạch máu”, BS Chí cho biết.

Hiện tại bệnh nhi này đã hồi phục tốt sau phẫu thuật, có thể ăn uống và vệ sinh bình thường.

Th.S BS Đào Trung Hiếu (PGĐ BV Nhi đồng 1) cho biết Hội chứng này thường xảy ra sau khi bệnh nhân giảm cân nhanh chóng và đáng kể. Các triệu chứng đặc trưng nhất là đau bụng sau ăn và nôn ồ ạt. Hội chứng này xảy  ra bởi sự chèn ép đoạn thứ ba của tá tràng, giữa động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên.

“Bình thường động mạch mạc treo tràng trên tạo thành một góc khoảng 45 độ (từ 35 – 55 độ) với động mạch chủ bụng. bất kỳ yếu tố nào thu hẹp góc giữa động mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ thì đều có thể  nén đoạn thứ ba của tá tràng lại, dẫn đến hội chứng động mạch mạc treo tràng trên. Khi chúng tôi phát hiện thì chính xác góc này của bệnh nhi chỉ còn 17 độ”, BS Hiếu thông tin.

Hội chứng mạc treo tràng trên (Hội chứng kìm mạch máu) rất khó xác định thông qua các chẩn đoán bình thường. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo nếu phát hiện người nhà có những triệu chứng như đau co quặt người, nôn ói và suy kiệt cơ thể thì nên sớm đưa đến các cơ sở y tế kịp thời để kịp chẩn đoán và can thiệp.

MỚI - NÓNG