Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn

TPO - Những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng được ngành y tế lấy mẫu SAR-CoV-2 bằng cả 2 phương pháp: huyết thanh học (ELISA) và RT-PCR. Tại quận Sơn Trà,  2.198 người nước ngoài được xét nghiệm, dự kiến trong vòng 4 ngày, từ ngày 21/8 đến ngày 25/8. 
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 1

Chiều 22/8, tại trường THCS Phạm Ngọc Thạch (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đang sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 2

Đúng 14h, nhiều người nước ngoài đã có mặt tại địa điểm này để chờ lấy mẫu xét nghiệm. Những người đến xét nghiệm sẽ nhận mẫu phiếu đăng ký và điền đầy đủ thông tin theo hộ chiếu rồi chờ đợi được gọi tên xét nghiệm. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 3 Theo bác sĩ Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, việc lấy mẫu nhằm mục đích sàng lọc phát hiện người nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh.
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 4 "Trước đó, các phường đã lập danh sách những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn để thực hiện việc lấy mẫu, quan điểm là không bỏ sót một ai”, bác sĩ Hoài nói. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 5 Theo kế hoạch, từ ngày 21/8 đến 25/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.198 người nước ngoài đang sinh sống, lưu trú trên địa bàn 7 phường của quận Sơn Trà. Được biết, quận Sơn Trà là nơi rất nhiều người nước ngoài tạm trú trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 6 Cụ thể, các tổ xét nghiệm sẽ tiến hành lấy mẫu tại địa điểm tập trung ở các phường. Trong đó, tại phường An Hải Đông sẽ lấy mẫu 274 người, Mân Thái 88 người, An Hải Tây 188 người, Nại Hiên Đông 113 người, Phước Mỹ 492 người, Thọ Quang 237 người và An Hải Bắc 806 người. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 7 Là giáo viên giảng dạy STEM ở Đà Nẵng được 5 năm, ông Simon Hyde (quốc tịch Anh) cảm thấy rất được quan tâm khi chính quyền tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cộng đồng người nước ngoài. "Tôi không cảm thấy quá lo lắng vì dịch bệnh COVID - 19. Tôi đã rất nghiêm chỉnh thực hiện cách ly xã hội hơn 3 tuần rồi và vẫn đang tiếp tục thực hiện, chỉ là tôi thấy hơn chán một chút khi phải hạn chế ra ngoài. Bản thân tôi chỉ đi siêu thị để mua thực phẩm. Vì dịch bệnh nên tôi chủ yếu dạy online", ông Simon nói.
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 8 Trong đợt xét nghiệm lần này, Trung tâm y tế Quận Sơn Trà sẽ thực hiện lấy mẫu máu và ngoáy dịch mũi để xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng hai phương pháp là huyết thanh học (ELISA) và RT-PCR. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 9 Tất cả những người nước ngoài tham gia xét nghiệm đều rất hợp tác với các nhân viên y tế, đeo khẩu trang liên tục và giữ khoảng cách trong khi chờ đợi đến lượt mình xét nghiệm. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 10  Họ phần lớn đều đã sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng trong thời gian dài nên rất chủ động hợp tác với chính quyền địa phương để khai báo và thực hiện các xét nghiệm. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài sống trên địa bàn ảnh 11 Mới chỉ đến Đà Nẵng từ tháng 1/2020, bà Tanya Grayling (quốc tịch Nam Phi) cho biết đã trải qua cả 2 đợt dịch nên hoàn toàn không bỡ ngỡ và cảm thấy rất an toàn khi ở Việt Nam vào thời điểm dịch COVID - 19 bùng phát. Thuê nhà ở đường Lý Nhật Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Tanya cũng cho biết vì dịch bệnh chủ nhà chỉ yêu cầu đóng trước 1 phần tiền nhà, còn lại hết dịch mới tính tiếp. "Đợt trước, Đà Nẵng chỉ có vài ca bệnh, lần này, số ca bệnh nhiều hơn. Nhưng Đà Nẵng xử lý rất nhanh ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Việt Nam có kinh nghiệm chống dịch và đến giờ vẫn đang làm rất tốt", Tanya nói.  Ảnh: Giang Thanh
MỚI - NÓNG