Đã qua mặt chồng cặp với tình cũ, vợ trẻ còn 'to gan' làm điều này

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà là tôi tin rằng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương, đầu gối, tay ấp, có cưới, hỏi của mình đúng không anh?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng chết điếng phát hiện mình 'đổ vỏ' cho tình cũ của vợ, tôi xin được chia sẻ cùng anh nỗi bất hạnh đang khiến anh đau lòng, khiến anh tan nát cả con tim khi biết mình vợ lừa dối, phản bội trắng trợn như thế.

Tôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà là tôi tin rằng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương, đầu gối, tay ấp, có cưới, hỏi của mình đúng không anh?

Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì chuyện cũng đã có hồi kết, và tôi cũng mừng cho anh đã sớm phát hiện ra vụ việc, chứ để vợ, chồng gắn bó lâu dài vừa tốn công nuôi con tu hú, lại vừa tốn công chung thủy mặn nồng với người đàn bà nhẫn tâm lừa chồng như thế. 

Sai lầm là do vợ anh gây ra, do đó quyết định tha thứ hay không là quyền của anh. Tôi chỉ khuyên anh suy nghĩ, cân nhắc cho thật kĩ, bởi nếu chấp nhận cho vợ cơ hội yên ấm cùng mình nghĩa là phải chấp nhận cả cậu con trai vợ mới sinh nhưng chẳng máu rủ, ruột già gì với mình đó. Chuyện riêng tư của gia đình anh thật khó để đưa ra ý kiến thỏa đáng khi tôi chỉ là người ngoài cuộc, mong anh bình tĩnh, sáng suốt để có giải pháp hợp tình, hợp lí cho cuộc sống của mình, chúc anh may mắn. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.