Đắk Lắk cách ly 6 trường hợp về từ vùng dịch COVID-19

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách
TPO - Sáu trường hợp gồm 5 người trở về từ các ổ dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và 1 trường hợp về từ Campuchia đang được cách ly tại cơ sở y tế.

Sáng 28/7, Sở Y tế Đắk Lắk có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác dập dịch bạch hầu và phòng chống COVID-19. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 24 ca nhiễm bạch hầu, các ổ dịch cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên trong cộng đồng vẫn còn nguy cơ xuất hiện ca mắc, ổ dịch mới. Trong lúc dịch bạch hầu chưa dập xong, COVID-19 lại ập đến diễn biến phức tạp. Tỉnh này đang có hàng nghìn người vừa đi từ vùng dịch Quảng Ngãi, Đà Nẵng về bằng nhiều phương tiện khác nhau như hàng không, xe khách và cả xe máy nên rất khó kiểm soát. Hiện Đắk Lắk đang cách ly 5 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do có liên quan đến các ổ dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và 1 trường hợp về từ Campuchia đã cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng bạch hầu cho người dân trong tỉnh; tránh để bạch hầu gặp COVID-19 rất nguy hiểm. Ông Thành cũng đề nghị UBND tỉnh sớm cho Sở Y tế tiếp quản lại Trung tâm cách ly tập trung đã được thành lập vào tháng 3/2020 phục vụ công tác cách ly người đi từ vùng dịch COVID-19 về; Chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, hoàn thiện ngay quy trình tiếp nhận, điều trị các trường hợp liên quan đến đường hô hấp;...

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.