TPO - Ngoài COVID-19, Đắk Lắk đang có dịch bạch hầu hoành hành hơn 1 tháng qua đe dọa đến tính mạng người dân. Ngành y tế buộc phải lên phương án tiêm chủng an toàn trong lúc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh.
Ngày 3/8, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông cho biết, ngành y tế vẫn đang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho người dân theo kế hoạch.
Thông báo quy định phòng dịch COVID-19 khi đi tiêm chủng
Ngành y tế ưu tiên tiêm phòng cho đồng bào Mông tại những nơi thuộc vùng lõm tiêm chủng như xã Cư Pui, Cư Đrăm, Yang Mao... Theo ông Vũ, trên địa bàn huyện ghi nhận 8/26 ca dương tính với vi khẩu bạch hầu của tỉnh Đắk Lắk. Bên đó, huyện cũng có hơn 2.000 người dân đi từ vùng dịch COVID-19 Quảng Nam, Đà Nẵng về.
Bố trí nhiều bàn tiêm, giữ khoảng cách khi tiêm chủng
“COVID-19 và bạch hầu gặp nhau rất nguy hiểm. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, đúng quy định giãn cách xã hội, ngành y tế huyện phải kéo dài thời gian tiêm vắc xin cho dân, bố trí nhiều bàn tiêm; Điều thêm cán bộ y tế từ trung tâm huyện và trạm y tế các xã khác sang hỗ trợ.
Người dân đi tiêm chủng đều đeo khẩu trang theo quy định
Người dân đến tiêm phòng được cán bộ, nhân viên xã (đoàn thanh niên, hội phụ nữ) cùng ban tự quản thôn buôn hướng dẫn sát khuẩn, đeo khẩu trang, xếp hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, chờ đọc tên từng người vào tiêm chủng, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19”, ông Vũ thông tin thêm.