Gia Lai thêm 2 trường hợp mắc COVID-19

Chốt kiểm soát từ thị xã Ayun Pa qua huyện Ia Pa
Chốt kiểm soát từ thị xã Ayun Pa qua huyện Ia Pa
TPO - Gia Lai vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở huyện Krông Pa, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở tỉnh này lên 7 người.
Ngày 1/2, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo đó, 2 ca mới được phát hiện ở huyện Krông Pa. Đây là trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng mắc COVID-19 khi đi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương. 
Như vậy, đến nay tỉnh Gia Lai có 3 địa phương có người mắc COVID-19, gồm thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và Krông Pa.
Sáng nay, 50 cán bộ y tế chia làm 4 tổ công tác, tình nguyện xuống các địa phương đang có dịch để hỗ trợ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Các tình nguyện viên sẽ phối hợp với y tế thôn bản, vào tận từng nhà, vận động người dân xét nghiệm, khai báo y tế, truy vết F1 để đưa về cách ly, điều trị.

Chiều 31/1, UBND tỉnh Gia Lai đã thông báo khẩn tìm những người đến quán cà phê Linh Nhi (xã Kim Tân, Ia Pa) từ ngày 28/1/2021 trở lại đây và quán Gió Chiều (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) từ ngày 281/2021 đến nay. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu những người này khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0919128577 (gặp bác sĩ Xuân-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai) để được hỗ trợ, tư vấn, làm xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, bệnh nhân Th (SN 1982, trú tại Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Cheo Reo) và chồng tên H (SN 1982) đã tiếp xúc với bệnh nhân Tr (là trường hợp F0), SN 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau đó hai vợ chồng bệnh nhân này trở về thị xã Ayun Pa và được phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào rạng sáng 30/1. Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp là mẹ chồng, hàng xóm bị mắc COVID-19 khi tiếp xúc gần với 2 vợ chồng trên.
Kết quả xét nghiệm nam sinh Đại học FPT tiếp xúc gần BN1815

Ngày 1/2, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, nam sinh quê huyện Nam Đàn (Nghệ An) là F1 của BN1815 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV2.

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/1, chiếc xe khách chở 22 sinh viên ĐH FPT từ Hà Nội về TP Vinh đã được các cơ quan chức năng đưa về Trạm Y tế phường Lê Lợi để điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn, đảm bảo tối ưu việc phòng chống COVID-19.

Trên chiếc xe này có 1 sinh viên F1 của BN1815, số còn lại là F2. Nam sinh viên F1 đã được xe của Trung tâm Y tế Nam Đàn đưa đi cách ly tập trung tại địa phương. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm.

Số người còn lại được Trung tâm Y tế TP Vinh lấy thông tin và cho về cách ly tại nhà. Tài xế, lái xe và các sinh viên đều được lấy mẫu để xét nghiệm.

Thanh Hóa: Cách ly 25 gia đình liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19

Ngày 1/2, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức cách ly tại chỗ 25 gia đình với tổng số 51 nhân khẩu tại thôn Xa Liễn, xã Nga Thắng để phòng chống COVID-19.

Thông tin từ UBND xã Nga Thắng, chiều tối ngày 30/1,anh D., người gốc xã Nga Thắng đang công tác tại Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Hòa Bình về quê ăn giỗ. Tại đám giỗ ở thôn Xa Liễn, có tổng cộng 25 người địa phương tham gia, tiếp xúc.

Trước đó, anh D. có đi công tác tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngồi ăn cơm với một số người, trong đó có bệnh nhân mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình truy vết, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh D., ngay sau đó anh D. báo với chính quyền địa phương.

Ngay trong rạng sáng ngày 1/2, xã Nga Thắng và huyện Nga Sơn đã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi và tổ chức cách ly tại chỗ 25 gia đình có người đến đám giỗ. Tổng số 51 nhân khẩu đã được yêu cầu cách ly tại gia đình, trong đó có 3 học sinh cũng được xã yêu cầu nghỉ học.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công tác cách ly, báo cáo các cơ quan chức năng cấp tỉnh chỉ đạo và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 1/2, theo chính quyền huyện Nga Sơn cho biết thì anh D. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Người ăn Tết trong khu cách ly ở Hải Phòng được hỗ trợ 200.000đồng/ngày

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng, hiện thành phố có 2.753 người đang cách ly tập trung. Ngoài ra, có 472 người đang cách ly ở khách sạn, cở sở lưu trú theo yêu cầu, 2.484 người cách ly tại nhà.

Thời gian cách ly kéo dài 21 ngày nên rất nhiều người sẽ ăn Tết trong khu cách ly. Để động viên tinh thần cũng như hỗ trợ người cách ly trong dịp Tết Nguyên đán 2021, UBND thành phố quyết định sẽ hỗ trợ thêm người cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ 200.000 đồng/người/ngày.

Thời gian hỗ trợ kể từ ngày 10 – 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 những ngày qua, UBND TP Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc; đeo khẩu trang, thường xuyên dùng cồn sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng...

Sở Y tế Hải Phòng cũng đã xây dựng phương án trưng dụng Bệnh viện đa khoa Kiến An, Bệnh viện Y học cổ truyền và Cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp làm bệnh viện dã chiến. Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã được giao tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đắk Lắk: Cách ly 359 người để phòng chống COVID-19

Ngày 1/2, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã đưa 29 trường hợp (F1) ở các huyện về các ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

“Việc cách ly 29 trường hợp này nhằm đảm bảo an toàn hơn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với 330 trường hợp khác (F2) đều được cách ly tại nhà và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền địa phương”, ông Nay Phi La nói.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành về việc tiếp nhận, cách ly tập trung người về từ địa bàn có dịch và người nghi nhiễm COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển tất cả các trường hợp F1 đang cách ly tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về khu cách ly tập trung của tỉnh (bắt đầu nhận các trường hợp này từ 13 giờ 30’ ngày 1/2/2021).

Đối với các trường hợp F2 cách ly tại nhà, cơ quan chức năng địa phương sẽ giao các tổ phòng chống COVID-19 thôn, buôn, khối, phố thực hiện việc giám sát theo phương châm, nhà giám sát tại nhà, khu phố giám sát khu phố.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG