Hà Nội: 2.169 người về từ vùng dịch Covid-19 phải cách ly, theo dõi y tế

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Báo cáo nhanh cập nhật ngày 7/3 của Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố có 5.790 người phải cách ly tại cộng đồng, trong đó có 3.621 người đã kết thúc cách ly, còn 2.169 người đang trong quá trình cách ly và 2.102 người trong số này là đến từ Hàn Quốc.

Cũng theo báo cáo này, tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 587 người và đều đã được kết thúc giám sát y tế. Tính đến thời điểm này Hà Nội cũng không còn ca nào nghi ngờ mắc Covid-19. Trong số 2.996 người cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc đã có 894 người được kết thúc cách ly, còn 2.102 người vẫn đang trong quá trình cách ly. 

Ngoài ra, tổng số trường hợp được tiếp nhận tại Bộ Tư lệnh Thủ đô là 3.296 người trở về từ vùng dịch (trong đó 43 công dân người Hàn Quốc).

Cụ thể, tại nơi cách ly tập trung của TP như trường Sĩ quan lục quân 1, trường Quân sự Sơn tây, Trung đoàn pháo binh E58/f308, E59 Xuân Mai đã tiếp nhận 2.240 người.

Còn tại Bệnh viện Công an thành phố đang cách ly 69 người

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuyển 1.041 trường hợp khác về các địa phương như Hải Dương, Vĩnh Phúc… để cách ly.

 
Hà Nội: 2.169 người về từ vùng dịch Covid-19 phải cách ly, theo dõi y tế ảnh 1 Nguồn: Sở Y tế Hà Nội
MỚI - NÓNG