Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về

TPO - Sáng nay 8/8, Hà Nội chính thức triển khai xét nghiệm RT-PCR tại 13 quận, huyện (gồm 12 quận và huyện Phúc Thọ - nơi vừa phát hiện bệnh nhân 752).
Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 1

Sáng nay, tại trường THCS Nguyễn Trãi số 25 Giang Văn Minh(quận Ba Đình) Hà Nội , cán bộ y tế phường Kim Mã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Realtime- PCR cho người trở về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 15-7 đến 28-7.

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 2

Trung tâm Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR tại 4 điểm lấy mẫu (trường TH Hoàng Diệu, TH Nghĩa Dũng, THCS Nguyễn Trãi, THCS Thành Công) cho 4 phường phường Phúc Xá, Thành Công, Cống Vị, Kim Mã.

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 3

Để việc xét nghiệm không bị dồn dập, bảo đảm an toàn và hiệu quả, thành phố sẽ tiến hành tách theo nhóm, phân bố nguồn nhân lực phù hợp. Cán bộ Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện lấy mẫu và gửi đến các đơn vị thực hiện xét nghiệm theo phân luồng

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 4

Nguyên tắc lấy mẫu cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên trước với những đối tượng có triệu chứng, đối tượng F1, đối tượng trở về từ những khu vực có ổ dịch được Bộ Y tế khuyến cáo.

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 5

Mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết ở Kim Mã(quận Ba Đình), đi lấy mẫu xét nghiệm nói: " gia đình tôi đi Đà Nẵng vào tối 23/7 và về vào ngày 27/7 sau khi về cả nhà cách ly tại nhà, khai báo cho phường ,được phường cho đi xét nghiệm nhanh lần trước thì có kết quả đều âm tính. Trước khi đi test thì gia đình cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi được nghe thông tin trên báo chí và truyền hình thì tôi và gia đình cũng tự cách ly để đảm bảo an toàn cho mọi người."

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 6

Các đơn vị thực hiện xét nghiệm RT-PCR của thành phố gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 7

Bộ Y tế đã huy động 4-5 bệnh viện giúp Hà Nội triển khai kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR.Việc xét nghiệm RT-PCR được thực hiện với người về từ Đà Nẵng sau ngày 15-7. Còn đối với người về từ ngày 15-7 trở về trước thì chỉ cần làm xét nghiệm nhanh kháng thể.

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 8

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, trong 10 ngày tới là thời kỳ cao điểm của dịch tại Hà Nội cũng như các địa phương khác, có thể xuất hiện những ca nhiễm mới liên quan đến những ca bệnh đã phát hiện, những người trở về từ vùng có dịch… Trên tinh thần đó, Hà Nội tiếp tục tiến hành truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm ngay các trường hợp tiếp xúc với nguồn lây nhiễm; cấm triệt để hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè, các lễ hội, sự kiện thể thao tập trung đông người…

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 9 Phân tích diễn biến của dịch, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, ý thức chủ động phòng, chống dịch của người dân, như tự giác cách ly, đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn giữa người với người…, là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan.
Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 10 Tại trường THCS Thành Công, C10 tập thể Thành Công(quận Ba Đinh), công tác tổ chức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cũng được  cán bộ y tế của quận triển khai kịp thời
Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 11 Đến nay, CDC Hà Nội mượn được 1 máy tách chiết tự động với công suất 3.500 mẫu/ngày, có 7 máy Realtime- PCR với công suất 7.000 mẫu/ngày. Năng lực tối đa của CDC Hà Nội là chạy được khoảng 5.000 - 5.500 mẫu/ngày với điều kiện có đủ sinh phẩm, kit test. 
Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 12 11 bệnh viện cả công và tư của Hà Nội có khả năng xét nghiệm, nhưng với công suất rất nhỏ. Do đó, Hà Nội đã thống nhất đưa tất cả nhân viên biết làm tách chiết tự động, chạy mẫu Realtime- PCR của cả 11 bệnh viện này về CDC để tập trung làm 1 đầu mối xét nghiệm trong những ngày tới.
Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 13

Nhân lực lấy mẫu của Hà Nội, từ cấp xã đến CDC, là khoảng 6.000 - 8.000 mẫu/ngày, nên Hà Nội phấn đấu lấy mẫu số người trở về từ Đà Nẵng trong 9 ngày và chạy hết mẫu trong vòng 12 ngày.

Hà Nội hối hả xét nghiệm COVID-19 cho 65.000 người từ Đà Nẵng về ảnh 14

Do đó, với số kit test hiện nay, Hà Nội sẽ chỉ đủ để chạy trong 2 ngày, ông Chung nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.