Hai bệnh nhi bạch hầu ở Đắk Nông: Chưa xác định được nguồn lây

2 bệnh nhân nhi đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
2 bệnh nhân nhi đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
TPO - Ngày 14/6, ông Đặng Thành – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Nông (CDC Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bạch hầu ở Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn (huyện Krông Nô).

“Hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây truyền bệnh bạch hầu tại Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn. Viện dịch tễ Tây Nguyên đang vào cuộc lấy mẫu đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân” – ông Thành nói.

Báo cáo của CDC Đắk Nông, tính đến ngày 10/6/2020, tại địa bàn huyện Krông Nô ghi nhận có 3 ca mắc bệnh bạch hầu đều đang theo học tại Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn (tại Thôn Đức Lập, xã Đăk Sor, huyện Krông Nô), gồm: Ng.T.L.A (SN 2008); L.T.A.V (SN 2005); Q.H.B (SN 2011). Trong số này, em Q.H.B đang được cách ly và điều trị tại trung tâm y tế huyện Krông Nô, tình trạng sức khỏe ổn định.

2 trường hợp còn lại đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ Nguyễn Văn Mỹ, Phó trưởng khoa Khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, hiện tại sức khỏe của 2 bệnh nhân nhi đã ổn. Do có biến chứng muộn, cần phải theo dõi thêm vài tuần nữa.

Trước diễn biến của bệnh dịch, CDC Đắk Nông đã lấy 159 mẫu/158 đối tượng (có 1 trường lấy mẫu 2 lần) trong đó 3 mẫu dương tính (như nêu trên), 94 mẫu âm tính và 62 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Với diễn biến bệnh bạch hầu và kết quả xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ, cơ quan chuyên môn nhận thấy hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn đang khu trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn, chưa có dấu hiệu lây truyền thứ phát ngoài cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.