Hải Phòng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại bệnh viện

Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Sáng 22/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú thôn 4, xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Theo dịch tễ ban đầu, ngày 7/2 chị Đ.T.P đi cùng đồng nghiệp là anh N.V.Q (SN 1994, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện ở phố Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đi ăn bánh mỳ chảo ở đường Cát Cụt rồi đến quán vàng ở Cầu Đất.

Chiều tối cùng ngày, cả hai vào nhà anh Phạm Huy Phúc, ở phố Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân) rồi 19h về nhà.

Ngày 8 và 9/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Ngày 10/2, sáng ra chợ Lở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Chiều chúc Tết nhà cô Nguyễn Thị Oanh, thôn Bắc xã Phục Lễ.

Ngày 14/2 đến nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động. Chiều đến nhà chị Nguyễn Thị Thoáng ở ven sông Lạch Tray – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).

Ngày 15/2, gặp vợ chồng chị Trần Thị Hồng Vân tại phố Dư Hàng (quận Lê Chân). Chiều gặp chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn 4, xã Hoa Động.

Ngày 17/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Ngày 20/2, gặp Hoàng Xuân Tiến (SN 1988) ở phố Miêu Hai Xã.

Ngày 21/2, gặp Đào Thị Thùy Linh (SN 1993) ở phố Trần Văn Lan, Cát Bi.

Qua rà soát, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 11 F1, đa số đều là người thân trong gia đình và người nhà của bạn là anh N.V.Q (SN 1994).

Sáng sớm 22/2, UBND TP Hải Phòng có cuộc họp khẩn với liên ngành sau khi có thông tin về trường hợp ca bệnh này.

Thế giới ghi nhận hơn 111.6 triệu ca mắc COVID-19

Thông tin từ Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, đến đêm 21/2, thế giới ghi nhận 111.691.527 ca và 2.473.311 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có hơn 86,8 triệu trường hợp đã hồi phục, tương đương tỉ lệ khỏi bệnh gần 77,8%.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 28.706.473 trường hợp mắc và 509.875 trường hợp tử vong, tuy nhiên quốc gia này có dấu hiệu tích cực khi trong 2 tuần qua ghi nhận số ca mắc trung bình hàng ngày dưới 100.000 người.

Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai với 10.991.651 ca nhiễm (156.339 trường hợp tử vong). Tiếp theo là Brazil với 246.006 trường hợp tử vong trong số 10.139.148 ca nhiễm.

Tình hình dịch tại các khu vực, Bắc Mỹ và châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện đã ghi nhận lần lượt hơn 32 triệu ca tại mỗi khu vực. Tiếp đến là châu Á có hơn 24 triệu ca và Nam Mỹ với hơn 17 triệu ca.

Tại châu Âu, Nga đang là điểm nóng với tổng cộng hơn 4,1 triệu ca nhiễm. Số ca nhiễm tại Anh cũng sít soát Nga, nhưng số ca tử vong cao hơn với khoảng 120 nghìn ca so với hơn 83 nghìn ca tử vong tại Nga. Pháp và Tây Ban Nha đều đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca nhiễm trong khi Italy và Đức hơn 2,3 triệu ca. Các nước Ba Lan, Ukraine, CH Séc và Hà Lan đều có hơn 1 triệu ca nhiễm.

Trong 24 giờ qua, tại Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong cao nhất khi ghi nhận thêm hơn 7,3 nghìn ca và 173 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.278.653 ca và 34.489 ca.

Philippines đứng thứ hai khu vực với 559.288 ca mắc và 12.068 ca tử vong. Malaysia ghi nhận số ca mắc đứng thứ ba khu vực với 280.272 ca mắc trong đó 1.051 ca tử vong.

Rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo Ngành Y tế tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các lái xe vận chuyển hàng hóa; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung liên quan đến xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động.

Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, các đơn vị công nghệ thông tin xây dựng và hoàn thiện công cụ khai báo y tế cho người dân khi đến các địa điểm công cộng, khu vực tập trung đông người đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả và thuận lợi cho người dân, các tổ chức, đơn vị khi triển khai thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới; thực hiện việc truy vết thần tốc, khoang vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly, giám sát y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế...

Kết quả xét nghiệm các ca mắc COVID-19 ở Bình Dương sau 20 ngày điều trị

Theo thông tin từ Viện Pasteur TP HCM cho thấy, 5 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Dương có kết quả âm tính lần 1 sau thời gian điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Riêng một bệnh nhân số 1980 em trai của bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) vẫn còn dương tính.

Theo đó, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho hay, đơn vị này vừa nhận được thông báo của Viện Pasteur TPHCM liên quan đến các kết quả xét nghiệm đối với các bệnh nhân mắc COVID-19 tại địa phương này. 

Cụ thể, trong số 6 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương có 5 người kết quả âm tính lần 1, gồm các bệnh nhân 1801, 1843, 1886, 1887, 1957 (ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo). Riêng bệnh nhân số 1980 (em trai của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) vẫn có kết quả dương tính sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở,…tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 30/1 sau khi nhận được tin báo từ tỉnh Hải Dương về việc có người mắc COVID-19, Bình Dương đã truy vết đưa các trường hợp liên quan đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm. 

Ngày 31/1, Bình Dương có kết quả dương tính đối trường hợp thuộc F1 liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Bình Dương được ghi nhận là bệnh nhân số 1801. Sau đó, có 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1801 đều có kết quả dương tính gồm bệnh nhân 1843, 1886, 1887 và 1957.

Ngày 6/2, Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 là bệnh nhân số 1980 em trai của bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.