Kết quả xét nghiệm COVID-19 của chuyên gia Hàn Quốc tử vong ở Hải Dương

TPO - Liên quan chuyên gia Hàn Quốc tử vong tại Công ty PNG (trụ sở ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), chiều 18/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm xác định người này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo CDC Hải Dương, người này có tiền sử bệnh tim mạch.

Trước đó, sớm cùng ngày, chị Q.T.H.H (36 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) tới Công ty PNG Việt Nam tại phường Cẩm Thượng để dọn dẹp vệ sinh như mọi ngày. Tại đây, nữ lao công phát hiện ông Lee Gwang Suk (70 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nằm bất động trên tầng 2.

Nữ lao công lập tức báo lãnh đạo công ty, lực lượng cấp cứu 115. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định người đàn ông ngoại quốc đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, CDC Hải Dương cùng các đơn vị chức năng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.