Kinh hoàng các vụ tự gây tai nạn chết thảm sau khi uống rượu bia

Số vụ TNGT do sử dụng rượu bia luôn chiếm tỷ lệ cao trong những ca cấp cứu tại các bệnh viện. Ảnh: Internet
Số vụ TNGT do sử dụng rượu bia luôn chiếm tỷ lệ cao trong những ca cấp cứu tại các bệnh viện. Ảnh: Internet
TPO - Liên tục những vụ TNGT cướp đi mạng sống của nhiều người do lái xe 'điên' sử dụng rượu bia. Không chỉ làm người khác chết oan, nhiều 'ma men' khác còn tự chuốc hoạ vào thân, gây tai nạn và cướp đi mạng sống của chính mình.

Rạng sáng 29/4, hai người nước ngoài trẻ tuổi- khoảng dưới 30 tuổi được chuyển đến BV Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, trong đó một người được xác định tử vong trước đi vào bệnh viện, người còn lại dù được tích cực cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết hai nạn nhân này uống bia rượu rồi tham gia giao đông, khi đang lưu thông trên đường phố Hà Nội bất ngờ đâm vào xe ô tô dừng đỗ ven đường dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Trường hợp khác là bệnh nhân B.N.L., 35 tuổi ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương gan, gẫy xương mũi.

Kinh hoàng các vụ tự gây tai nạn chết thảm sau khi uống rượu bia ảnh 1 Theo các BS, trong số 90% trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt có khoảng 30- 40 trường hợp nghi ngờ có nồng độ cồn được chỉ định xét nghiệm. Ảnh minh hoạ: Internet

Chi sẻ với chúng tôi trong tâm trạng lo lắng, mẹ bệnh nhân L. cho biết đêm 30-4, anh L. có đi liên hoan với bạn bè và sử dụng rượu bia, trên đường lái xe về nhà đã tự ngã dẫn đến chấn thương.

BS Bùi Trung Nghĩa- trực cấp cứu thông tin, kết quả xét nghiệm phát hiện nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân B.N.L lên tới 215 mg/dl, cao gấp nhiều lần mức cho phép.

Một trường hợp khác cũng được chuyển từ Hà Tĩnh đến BV Việt Đức rạng sáng ngày 1/5 trong tình trạng đa chấn thương do tự ngã khi đang trên đường đi làm về. Hiện bệnh nhân này cũng đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Vào khoảng 7h30’ sáng nay (2/5), người dân phát hiện một thi thể nam giới cùng chiếc xe mô tô dưới cống nước ven đường.

Kinh hoàng các vụ tự gây tai nạn chết thảm sau khi uống rượu bia ảnh 2 Một ca suy gan do rượu đang được điều trị tại BV Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc
Địa điểm người gặp nạn là dưới cống cạnh cầu Mèng Đeng, thuộc thôn Pò Hà, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Người đàn ông đã tử vong, nằm cạnh chiếc xe mô tô màu trắng- đỏ, biển kiểm soát: 12V1-0059...Xung quanh vắng bóng người qua lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Lực lượng chức năng huyện Văn Lãng nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm hiện trường, xử lý sự việc. Nạn nhân được xác định là ông Lý Văn Q. (SN 1963), trú tại thôn Bản Mới, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.

Nguyên nhân ban đầu được các ngành chức năng địa phương xác định là ông Q. trước khi lao xuống cống đã uống rượu say, không làm chủ tốc độ nên đã tự lao xe mô tô xuống cống nước.

Theo các BS, trong số 90% trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt có khoảng 30- 40 trường hợp nghi ngờ có nồng độ cồn được chỉ định xét nghiệm. Mặt khác, khi cấp cứu những bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu cao là một khó khăn lớn đối với y, bác sĩ. Bởi lẽ cùng một mức độ thương tổn, nhưng với bệnh nhân uống rượu bia thì việc hồi sức cấp cứu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Theo các BS, uống quá nhiều rượu bia còn khiến cho men gan tăng cao, hủy hoạt các tế bào gan. Khiến cho tế bào gan trở nên xa lạ với cơ thể, biến đổi AND xuất hiện tế bào lạ (ung thư).

Ngoài ra, uống rượu bia quá độ còn có thể gây ra một tình trạng cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe đó là viêm tụy cấp. Khi bị viêm tụy cấp khả năng cứu sống dù được tích cực điều trị tiên lượng rất rè rặt.

Uống rượu bia kéo dài có thể gây ra tình trạng xơ gan mất bù. Người bị xơ gan nguy cơ mắc ung thư gan là rất cao. Người uống rượu bia trên nền tảng Gan có viêm gan B, viêm gan C sẽ dẫn tơ xơ gan và từ xơ gan tới ung thư tiến triển rất nhanh

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.