Nàng dâu mới 'gặp họa' với chị chồng vì quá giống tình cũ của anh rể

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chuyện cháu quá giống người yêu của chồng chị gái chồng cũng là một bất ngờ mà cháu đâu muốn, để phải gánh chịu hậu quả là bị chị chồng ghét, tìm mọi cách hành hạ cháu như vậy.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tôi bị chị chồng hành lên bờ xuống ruộng vì 'tội' giống tình cũ của anh rể, thì đúng là trong cuộc sống giữa con người với con người gặp muôn vàn điều bất ngờ khó lường phải không cháu? Chuyện cháu quá giống người yêu của chồng chị gái chồng cũng là một bất ngờ mà cháu đâu muốn, để phải gánh chịu hậu quả là bị chị chồng ghét, tìm mọi cách hành hạ cháu như vậy.

Cô thấy cháu là cô gái tốt, 2 vợ chồng cháu đều học hành đàng hoàng, cháu hiền lành, chăm chỉ, được lòng cả ba má và chồng cháu. Chỉ có chị chồng là lạnh lùng, xa cách bởi vì chị sợ thân mật với cháu, rồi chồng chị ấy hàng ngày tiếp xúc, gặp gỡ cháu rồi đâm ra qua cháu mà nhớ thương tình cũ.

Khi người đàn bà ghen thì họ có nhiều lí do để nghi ngờ, để suy diễn lắm cháu ạ. Nên bây giờ cô nghĩ, để lấy lại bình yên cho cuộc sống của cháu, thì cháu nên thống nhất với chồng, rồi hai cháu gặp ba má để trình bày sự việc, xin với ba má cho ra ở riêng, đâu phải nhà cao cửa rộng gì mà cháu lo là không có điều kiện?

Các cháu chưa có con, cứ thuê một chỗ ở tương đối, nhằm tránh chị chồng cháu một thời gian. Trong thời gian này chồng cháu và có thể cả cháu  nữa nữa từ từ mềm mỏng, nhẹ nhàng mà thuyết phục chị chồng cháu. Thiện chí của 2 cháu nhất là của cháu chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả.

Sau này nếu tình hình tốt lên, các cháu có thể trở về nhà ba má chung sống cùng vợ chồng chị gái cũng chưa phải là muộn. Thôi cháu ạ “đất không chịu trời thì trời chịu đất” vậy. Chứ cháu cứ ở đấy để chị chồng ngày ngày xét nét, chọc phá cháu từ chuyện cháu nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp đến việc cảnh giác khi thấy cháu lên tầng cũng phải đứng chắn trước của buồng ngủ của chị ấy vì sợ chồng nhìn thấy cháu. Rồi ngăn không cho chồng tiếp xúc, gặp gỡ, chuyện trò cùng cháu thì cô thấy cuộc sống của cháu quá nặng nề, bức bối quá đấy.

Mấy dòng chia sẻ cùng cháu, mong vợ chồng cháu sáng suốt lựa chọn cách giải quyết tốt nhất để sống vui, sống thoải mái lại giữ được hòa khí với chị chồng và cũng để ba má chồng cháu có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc cùng con cháu.  

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.