“Nếu không có vắc xin COVID, khó có cuộc sống bình thường”

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh:HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh:HCDC)
TPO - Đó là cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khi đề cập đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Ngày 24/7, HCDC cho biết, nguy cơ xâm nhập COVID-19 vẫn cao do tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly…

“COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Nếu không có vắc xin ngừa COVID-19 thì khó có thể có cuộc sống bình thường như trước” – HCDC cảnh báo.

Theo HCDC, đến thời điểm này, tất cả 61 ca mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM đều đã khỏi bệnh và xuất viện, nhưng hiện vẫn còn theo dõi 7 ca xuất viện, 45 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

“Nếu không có vắc xin COVID, khó có cuộc sống bình thường” ảnh 1 Công dân Việt Nam về nước phải thực hiện cách ly 14 ngày (ảnh: HCDC)

Thành phố đang tiếp tục giám sát giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Đến thời điểm này, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 2.752 thành viên tổ bay của các chuyến bay quốc tế, trong đó có 2.746 người có kết quả âm tính, 2 người có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), còn lại 4 người đang đợi kết quả.

Hiện Thành phố vẫn còn 251 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 187 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng nghi nhiễm từ cộng đồng, BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc HCDC cho biết, hiện ngành y tế Thành phố chưa có chủ trương cách ly 14 ngày đối với những người từ Đà Nẵng đến TPHCM như những người đến từ những quốc gia có dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ngành y tế TP.HCM sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương này, nếu thấy cần thiết, ngành y tế TP sẽ kiến nghị UBND TP cho thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.