Nghi tái nhiễm COVID-19, cả tầng chung cư ở Sài Gòn phải xét nghiệm

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPO - Nghi một trường hợp tái nhiễm COVID-19, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (TPHCM) đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ cư dân sinh sống tại tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (Q.Bình Thạnh, TPHCM).

Tối ngày 29/6, đại diện UBND phường 19 (Q.Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, đã ký thông báo yêu cầu toàn thể cư dân sinh sống tại tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (Q.Bình Thạnh) lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Thời gian lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 29/6 do Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh thực hiện. Mục đích kịp thời khoanh vùng, khống chế và phòng ngừa việc lây lan virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng dân cư.

Theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), có một cư dân sinh sống tại tầng 12, lô D chung cư Phạm Viết Chánh được xuất viện cách đây 20 ngày sau khi điều trị khỏi COVID-19. Tuy nhiên, do nghi ngờ trường hợp này tái nhiễm COVID-19 nên phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 toàn bộ cư dân sống cùng tầng để ngăn ngừa.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.