Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân
TPO - Cô Hoàng chỉ có thể ngồi để ngủ mỗi đêm. Trong 2 năm qua, bụng cô bắt đầu phình to dữ dội thành một quả bóng khổng lồ, nhưng nguyên do là gì vẫn chưa có lời giải.

Sống khổ sở với "bụng bầu" khổng lồ trong 2 năm 

Cô Hoàng, 36 tuổi ở thôn Đả Chỉ, huyện Tống Kỳ, An Thuận, Quý Châu, Trung Quốc đã thấy bụng mình căng phồng lên không thể kiểm soát trong 2 năm qua.

Người phụ nữ 36 tuổi cho hay, 2 năm trước bụng cô có dấu hiệu “phát tướng” bất thường. Đến nay, nó đã biến thành quả cầu khổng lồ, phía trên căng rõ các mạch máu chạy dọc quanh bụng. Sự tăng trưởng này khiến cô đau đớn và phải tìm đến bác sĩ. Sau khi kê đơn uống thuốc, cơn đau có thuyên giảm nhưng bụng cứ thế mà phình ra một cách kỳ lạ.

Cô Hoàng cho biết hiện tại, phần bụng có trọng lượng 30kg và vẫn có dấu hiệu phình to lên.

Cô Hoàng đã nhiều lần đưa ra lời cầu cứu qua các phương tiện truyền thông địa phương, hy vọng một tấm lòng hảo tâm nào đó có thể giúp đỡ cô trở lại thành người bình thường. Với tình trạng thân thể hiện tại, cô không thể ngủ, đi lại hay chăm sóc con cái.

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 1 Cái bụng khổng lồ của cô Hoàng
Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 2 Ai nhìn vào cũng rất sợ hãi

Nguyên nhân khiến phần bụng to bất thường

Người mẹ 2 con từng đã đi khám ở bệnh viện Quý Dương, An Thuận nhưng vấn không nhận được một lời lý giải nào về bệnh tình.

Các bác sĩ chẩn đoán cô Hoàng mắc phải một loạt bệnh, bao gồm xơ gan, ung thư buồng trứng, chất lỏng tích tụ bất thường ở bụng và ngực. Tuy nhiên, họ không thể xác định lý do đằng sau sự tăng trưởng phi lý ở bụng người phụ nữ.

Cô Hoàng nhớ lại, một bác sĩ đã cố gắng loại bỏ chất lỏng dư thừa từ bụng của cô, nhưng sau khi phẫu thuật kết thúc, cái bụng bắt đầu phát triển trở lại. Một vài bác sĩ khác suy đoán rằng cô có thể mắc khối u lành tính.

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 3 Thân hình Hoàng ốm nhom, gầy guộc nhưng phải "vác" theo cái bụng ngoại cỡ

Cô Hoàng thường bị nhầm là thai phụ mang song thai hoặc sinh ba khi đi xe buýt. Những lời đàm tiếu khiến cô trở nên nên nóng nảy. Cô phàn nàn với nhà báo: “Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi phát điên”.

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 4 Được biết, chồng Hoàng đang sống và làm việc tại một thành phố lớn để hỗ trợ tài chính cho gia đình. Con trai lớn của cô (ảnh), 10 tuổi, phải làm hầu hết các công việc nhà và chăm em gái

“Tôi chỉ có thể ngủ ngồi mỗi đêm”

Cái bụng khổng lồ của Hoàng gây ra những rắc rối lớn, thậm chí việc ngủ cũng trở thành một thử thách vô cùng khó khăn. Cô không thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, vì vậy cô phải đặt gối và chăn lên đầu giường để dựa vào. Mỗi đêm, Hoàng đều cảm thấy khó thở và phải ngồi dậy liên tục. Trong 2 năm qua, cô phải dùng cách này để qua giấc.

Mọi chuyển động của cô cũng vô cùng bất tiện, chỉ cần đi một quãng ngắn, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau thắt lưng dữ dội.

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 5 Người phụ nữ tội nghiệp vất vả để chợp mắt qua ngày

Bệnh tình đặc biệt của Hoàng đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Họ thực hiện quyên góp tiền để giúp cô trang trải các hóa đơn y tế. Một bệnh viện địa phương gần đây đã thông báo, các chuyên gia của họ sẵn sàng điều trị, nhưng chi phí có thể lên tới 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Người phụ nữ gây sốc vì bụng phình khổng lồ suốt 2 năm không rõ nguyên nhân ảnh 6 Cô Hoàng ghi lại danh tính tất cả những cá nhân, tổ chức ủng hộ mình để sau này, khi chữa khỏi bệnh cô có thể kiếm tiền báo đáp

"Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, tôi đã rất hy vọng. Tôi cảm ơn chính quyền và những người tốt bụng vì đã dành sự quan tâm đến tôi.Tôi đã từng rất nhanh nhẹn. Bây giờ, vì cái bụng ngoại cỡ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Hai đứa con của tôi vẫn còn nhỏ và chúng tôi giờ phải nhờ cha mẹ già giúp sức. Tôi thực sự muốn khỏe mạnh lại càng sớm càng tốt", Cô Hoàng chia sẻ.

Theo Guizhou Urban Daily
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.