Những tai nạn có thể 'cướp' đi sinh mạng con trẻ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Theo các chuyên gia, tai nạn thương tích thậm chí dẫn đến tử vong thường gặp ở trẻ em Việt Nam gồm: đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn…

Sau vụ 44 học sinh tiểu học ở Hải Dương phải nhập viện cấp cứu vì ăn nhầm bột thông cống, các BS tại BV Nhi Trung ương cho biết, không chỉ ăn nhầm bột thông cống, tại BV Nhi Trung ương, trẻ còn uống nhầm xăng, axêtôn, dầu hỏa, dầu luyn, dung dịch cọ rửa… chỉ là số ít trong rất nhiều những tai nạn gây thương tích ở trẻ nhỏ mà các bác sĩ khoa Cấp cứu – Chống độc tiếp nhận và điều trị. ThS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc cho biết, mỗi năm, Khoa tiếp nhận từ 1.100 - 2.000 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích và thường có dấu hiệu gia tăng vào mùa hè.

Theo các chuyên gia, tai nạn thương tích thậm chí dẫn đến tử vong thường gặp ở trẻ em Việt Nam gồm: đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn…

Những tai nạn có thể 'cướp' đi sinh mạng con trẻ ảnh 1 Theo các chuyên gia, tai nạn thương tích thậm chí dẫn đến tử vong thường gặp ở trẻ em Việt Nam gồm: đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn…Ảnh minh hoạ: Internet
Trong đó trẻ gặp tai nạn và dẫn đến tử vong do đuối nước và tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao. Trẻ con vốn hiếu động, thích khám phá nhưng chưa ý thức được các mối nguy hiểm có thể xảy ra, do đó, người lớn từ gia đình đến nhà trường cần có sự trông nom cẩn thận đối với các bé.

Theo ThS. Duy, tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em luôn là vấn đề đáng suy ngẫm. Hậu quả của nó tùy mức độ nặng nhẹ, nhưng có thể trở thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời các em cũng như để lại nỗi xót xa, day dứt đeo đẳng các bậc phụ huynh. Điều đáng nói là đa phần các trường hợp tai nạn thương tích đều xuất phát từ những chủ quan, sơ suất của gia đình.

7 tai nạn thương tích trẻ em hay gặp phải:1. Bỏng: nước sôi (canh, nước uống, cám lợn, mỡ, hơi nước nồi áp suất). Bưng bê không cẩn thận nên bị nước sôi đổ vào người. Khi sử dụng bếp, bàn là, ổ điện, dây điện hở, bình nóng lạnh. Bố mẹ cho con ăn cháo, cơm, canh nóng. nghịch bật lửa, diêm, đốt giấy, rơm, nướng khoai. Chập điện đứt dây. Ống bô xe máy, que cơi lửa. Nhà gần đường điện cao thế nên bị tia lửa điện đánh. Nhiều trẻ em bị bỏng do sự bất cẩn của người lớn. 2. Ngã: Trèo ghế, cửa sổ, thang, cầu thang, vấp ngã. Trượt chân do sàn nhà ướt. Đùa nghịch, xô đẩy nhau. Chị bế em. Ngã từ tầng cao xuống. Ngủ ngã từ giường xuống đất. Tập xe đạp, xe gắn máy.
Những tai nạn có thể 'cướp' đi sinh mạng con trẻ ảnh 2 Bị chó, mèo, súc vật cắn là một trong những tai nạn thường xảy ra đối với trẻ em. Ảnh minh hoạ: Internet
3. Ngộ độc: Thức ăn ôi thiu, quá hạn, nấm độc, rửa không kĩ, nấu không chín. Đồ uống có ga. Thuốc không theo chỉ dẫn (thuốc nhỏ lại uống, …), uống nhầm thuốc. Dị ứng thuốc, mĩ phẩm, phấn rôm. Đồ ăn tẩm thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu. Ăn cá nóc, thịt cóc. 4. Ngạt, tắc đường thở: Vật nhỏ (lạc, bi, đậu, đỗ, khuy áo, ngô); sặc thức ăn (bột, cơm); hóc đồ chơi; trùm kín chăn khi ngủ; đùa nghịch dùng túi nilon trùm lên đầu nhau; dùng than để sưởi khingủ dẫn đến ngộ độc thán khí. 5. Chết đuối: Tai nạn đuối nước ở trẻ em không chỉ xảy ra ở các vùng sông nước, nông thôn, mà có cả ở những thành phố lớn. Không chỉ có ở gần ao, hồ, sông, suối thì mới có thể xảy ra tai nạn đuối nước, ngay cả khi có thau, xô, chậu chứa nước cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ. 6. Động vật cắn: chó, mèo, lợn, ong, kiến, côn trùng (rết, bọ cạp), rắn… 7. Tai nạn giao thông: Không tuân thủ luật giao thông, đua xe đạp, xe máy. Đi hàng hai, hàng ba, đùa nghịch, xô đẩy nhau. Chạy qua đường. Đá bóng, chơi đùa dưới lòng đường.
MỚI - NÓNG