Sản phụ từ Đài Loan về đang cách ly trở dạ sinh bé gái 3kg

sản phụ C.T.V. vừa hạ sinh bé gái nặng 3kg
sản phụ C.T.V. vừa hạ sinh bé gái nặng 3kg
TPO - Sản phụ đầu tiên trong số hơn 200 bà bầu về từ Đài Loan vừa hạ sinh một bé gái 3 kg tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sáng nay 2/6, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ C.T.V. (25 tuổi, quê ở Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình). Đây là 1 trong số hơn 200 bà bầu vừa trở về từ Đài Loan.

Cụ thể, sản phụ V. sinh thường bé gái lúc 2h40 phút cùng ngày. Trẻ được thực hiện kỹ thuật da kề da với mẹ ngay sau sinh. Sức khỏe mẹ con sản phụ ổn định, không có dấu hiệu bất thường, được y, bác sĩ thăm khám thường xuyên.

Theo các bác sỹ, chị V. được chuyển từ khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đến BVĐK Quảng Nam lúc 10 giờ sáng 1/6 với chẩn đoán mang thai 39 tuần, theo dõi rỉ ối. Bệnh viện đã bố trí phòng sinh trong khu cách ly kèm ê kíp đỡ đẻ của Khoa Phụ sản. 

Đến 2 giờ 40 phút sáng 2/6, sản phụ C.T.V. sinh thường một bé gái nặng 3kg.

Sản phụ từ Đài Loan về đang cách ly trở dạ sinh bé gái 3kg ảnh 1 Hàng trăm bà bầu từ Đai Loan được cách ly tại khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam)

Trước đó như Tiền Phong thông tin, ngày 29/5 Quảng Nam tiếp nhận 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 243 phụ nữ mang thai. Tất cả được đón, đưa vào cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Tại khu cách ly, ngành chức năng đã bố trí 15 cán bộ y tế, trong đó nhiều người có chuyên môn về sản khoa túc trực 24/24 giờ để đề phòng có trường hợp sản phụ sinh tại đây.

Sản phụ V. dự sinh ngày 8/6, tuy nhiên ngày 1/6 có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển đến theo dõi tại tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Chị V. cho hay, đây là lần sinh con thứ 3, hai con đầu hiện đang ở với bố ở Quảng Bình. Chị V. qua Đài Loan làm công nhân được hơn 8 tháng nay. “Khi đi em chưa biết mình có bầu, khi bầu bé được 8 tháng em cứ sợ phải sinh bên đó, may mắn được đưa về quê khiến em và gia đình đều rất vui mừng” – chị V. chia sẻ.

MỚI - NÓNG