Vĩnh Phúc còn bao nhiêu ca nhiễm và nghi mắc Covid-19?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Trong 5 trường hợp dương tính với Covid-19, có 2 trường hợp kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19. 3 trường hợp còn lại đều được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2, hiện đang chờ kết quả.

Theo BS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, tại Trung tâm điều trị viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ( nCoV) đặt tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, trong 5 trường hợp dương tính với Covid-19, đã có 2 trường hợp là bệnh nhân P.T.B (xã Sơn Lôi) và N.T.N (xã Thiện Kế) kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với COVID -19. 3 trường hợp còn lại đều được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2, hiện đang chờ kết quả.

17/39 người nghi nhiễm, có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid -19 đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm điều trị viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Các đối tượng tiếp tục được theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong ngày hôm nay 18/2/2020, một số bệnh nhân nhiễm Covid- 19 đã có kết quả âm tính sẽ được xem xét dừng cách ly và cho ra viện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.