Theo chân chồng đi tập thể dục đêm và sự thật bàng hoàng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Không người phụ nữ nào không đau khổ khi mà người đàn ông là trụ cột, là bờ vai để tựa của mình suốt mấy chục năm qua, nay cả hai đã về già, đã nghỉ hưu lại lén lút cặp bồ, phản bội lòng tin của mình như thế.

Tôi thông cảm và chia sẻ tâm sự buồn của chị, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Bí mật của chồng già thích rời nhà đi ... hóng gió đêm. Không người phụ nữ nào không đau khổ khi mà người đàn ông là trụ cột, là bờ vai để tựa của mình suốt mấy chục năm qua, nay cả hai đã về già, đã nghỉ hưu lại lén lút cặp bồ, phản bội lòng tin của mình như thế.

Nhưng thôi chị ạ, cuộc sống mà, khó ai lường hết chữ ngờ vì vậy theo tôi chị không nên quá suy nghĩ, quá đau khổ vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, vừa không bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lí cho sự việc này.

Trước mắt chị cũng đừng vội báo tin rồi gọi các con về làm gì, vì như vậy dễ gây căng thẳng thêm khi chồng chị cho rằng chị muốn bêu riếu anh ấy, muốn lôi kéo các con về phía mình để chống lại chồng. Chị biết tính chồng vốn ít lời, cách êm thấm nhất là chị nhẹ nhàng phân tích níu kéo chồng trở về mái ấm của mình, càng tình cảm bao nhiêu càng có kết quả tốt đẹp bấy nhiêu chị ạ.

Vợ chồng chị đều đã lớn tuổi, đều có vị trí tốt trong xã hội trước đây, đừng vì nóng giận ảnh hưởng đến thanh danh của mỗi người, lạt mềm buộc chặt, mưa dầm thấm lâu, nhất định khi chị biết cư xử đúng mực, tôn trọng tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay thì chồng chị không có lí do gì để tiếp tục qua mặt chị đi trăng hoa, ong bướm với một người phụ nữ khác.

Mong nhận được tin vui từ mái ấm của gia đình chị.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.