Thứ trưởng Y tế thông báo sức khỏe bệnh nhân COVID -19 là phi công người Anh

Bệnh nhân phi công người Anh hôm nay có tiến triển tốt.
Bệnh nhân phi công người Anh hôm nay có tiến triển tốt.
TPO - Trao đổi tại lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 sáng 18/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sức khỏe bệnh nhân COVID -19 số 91 là phi công người Anh tiến triển tốt.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, nhờ việc hội chẩn thường xuyên giữa các chuyên gia y tế đầu ngành trong điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nên các ca bệnh nặng của Việt Nam được chữa trị thành công.

Việt Nam là một trong ba quốc gia có trên 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa có trường hợp nào tử vong. Ca bệnh số 91 (phi công người Anh)  đang có chuyển biến tốt.

Thứ trưởng Long cho biết, việc điều trị thành công các ca bệnh nặng có vai trò quan trọng của việc hội chẩn thường xuyên giữa các chuyên gia y tế của Việt Nam với sự giúp sức của hệ thống công nghệ thông tin.

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn, nhằm hỗ trợ chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19. Trung tâm thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành, tổ chức hội chẩn các ca bệnh nặng, tìm phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.  

Thứ trưởng Long cho biết thêm, thời gian qua, ngành y tế nhận được nhiều hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin. Đến nay, có tới 3 tỷ tin nhắn phòng chống COVID-19 gửi tới người dân, đều là tin nhắn miễn phí. “Đây là điều mà có lẽ chỉ Việt Nam mới làm được”, thứ trưởng Long chia sẻ.

Trong sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19. Đây là hai nền tảng, ứng dụng mới nhằm hỗ trợ công tác điều trị khám chữa bệnh tại Việt Nam, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, nền tảng khám chữa bệnh từ xa hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh viện, cơ sở y tế trong nước. Ứng dụng di động Bluezone dùng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE xác nhận sự tiếp xúc trong khoảng cách gần giữa những người dùng di động nhằm truy dấu các trường hợp F1, F2 khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.