TPHCM: 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 đang chờ xét nghiệm

TPHCM: 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 đang chờ xét nghiệm
TPO - Tính đến trưa ngày 1/3, trên địa bàn thành phố hiện còn 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 đang được cách ly, theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm.

Thông tin trên được đại diện hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM cho biết. Theo đó, tính đến hiện tại, trên địa bàn không còn trường hợp nào mắc Covid-19, 3 trường hợp dương tính với Covid-19 được xác định trước đó đều đã xuất viện.

Trong số 49 người nghi ngờ mắc bệnh đã có 47  trường hợp cho kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

“44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh. Hiện có 250 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, trong đó 222 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi, 18 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè và 10 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại quận 7", đại diện Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố cho hay.

TPHCM: 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 đang chờ xét nghiệm ảnh 1 Bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Bên cạnh đó, tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 171 trường hợp; hiện đã có 51 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 120 người đang tiếp tục được theo dõi.

Trong số 3.083 trường hợp được cách ly tại nhà, nơi cư trú đã có 2.968 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 115 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Để tiếp tục ứng phó với tình hình dịch hiện tại, thành phố áp dụng việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Y, Iran. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch ngay tại các cửa khẩu.

Riêng Sở Y tế thành phố  tiếp trục triển khai thêm các khu cách ly tập trung mới của thành phố để đảm bảo khả năng tiếp nhận cách ly y tế trong tình hình mới. Cụ thể triển khai khu cách ly tập trung thành phố tại huyện Nhà Bè với quy mô 120 giường và sử dụng cơ sở Bệnh viện quận 7 (cũ) thành khu cách ly tập trung thành phố với quy mô 100 giường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.