TPHCM khẩn trương truy tìm người đàn ông đi cùng xe với bệnh nhân 1451 và 1440

TPO - Liên quan đến 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở ban ngành, quận huyện khẩn trương truy tìm người đàn ông tên K (đi chung xe hai bệnh nhân 1440 và 1451) đang ở đâu để triển khai phòng chống dịch kịp thời, nhanh chóng.

Chiều tối 28/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đã tổ chức cuộc họp thông tin về trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 mắc COVID-19. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tình hình dịch bệnh COVD-19 có diễn biến mới, phức tạp nên TPHCM tổ chức cuộc họp với các quận huyện, sở ngành của thành phố để nắm thông tin, sớm có giải pháp ứng phó với dịch bệnh kịp thời.

TPHCM khẩn trương truy tìm người đàn ông đi cùng xe với bệnh nhân 1451 và 1440 ảnh 1 TPHCM cách ly chung cư Sư Vạn Hạnh, nơi bệnh nhân 1451 trú. Ảnh Ngô Bình

Sau khi nghe GĐ Sở Y tế TPHCM báo cáo, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, có 143 mắc COVID-19 tại TPHCM và 1 trường hợp chuyển từ Bạc Liêu lên.

Trong đó 111 trường hợp nhập cảnh mắc bệnh, 32 trường hợp lây từ cộng đồng. TPHCM đã điều trị khỏi 141, còn 2 trường hợp nhập cảnh đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi, sức khoẻ ổn định.

Hiện nay TPHCM xuất hiện ca nhiễm mới (Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1451), TPHCM đã kịp thời khoanh vùng. Trường hợp mắc mới là người tên N.Q.H, ban đầu chưa có triệu chứng, rồi đi tiếp xúc nhiều nơi ở Quận 8, đi đến những quán ăn, khách sạn…và ở chung cư Quận 5. Khi phát hiện người này dương tính, TPHCM đã cách ly điều trị, cũng như phong toả, khử trùng các nơi người này đến.

Ông Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp rằng, hiện nay TPHCM đã xác minh có 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long (gồm N.Q.H , những người còn lại tên Vân, Kha, Tài).

TPHCM khẩn trương truy tìm người đàn ông đi cùng xe với bệnh nhân 1451 và 1440 ảnh 2 Hiện tại TPHCM đang truy tìm một người có liên quan đến hai ca bệnh 1440 và 1451. Ảnh Ngô Bình

Đối với hai người có tên Vân và Tài (quận 1) đã cho kết quả âm tính. Riêng người tên Kha đi chung với bệnh nhân 1440 trở về TPHCM, điểm xuống là ở Quận 9. Hiện nay TPHCM đang tích cực truy vết để xác định người này ở đâu. Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các quận huyện, sở ban ngành phối hợp truy xét người này đang ở địa chỉ nào, ở đâu để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh kịp thời, nhanh chóng.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các quận huyện, sở ban ngành khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan lơ là. Bởi hiện nay trên thế giới, tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp, lây lan nhanh. Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu công tác phòng chống dịch cần được đặt lên hàng đầu, đảm bảo cho người dân đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi.

Ca bệnh mới tại TPHCM (bệnh nhân 1451)

Tối 28/12, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 1451 (BN1451): nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, (có địa chỉ tại Quận 5, TPHCM) là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TPHCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

MỚI - NÓNG