TPHCM: Phụ huynh đi cùng chuyến bay với người mắc COVID-19, nhiều học sinh được nghỉ học

Trường học ở TPHCM khử khuẩn để phòng chống dịch COVID-19
Trường học ở TPHCM khử khuẩn để phòng chống dịch COVID-19
TPO - Ngay khi biết tin mẹ của một học sinh lớp 10A6, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TPHCM đi chung chuyến bay với người mắc bệnh COVID-19, nhà trường thông báo cho toàn bộ học sinh của lớp này và giáo viên được nghỉ ở nhà để phòng dịch.

Ngày 31/1, bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) xác nhận thông tin trên. Bà Dung cho biết mẹ của một học sinh lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội về TP.HCM chiều 28/1. Đây là chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 vừa mới phát hiện ở TP.HCM.
Theo bà Dung, vào tối 29/1, em học sinh này mới báo thông tin cho nhà trường. "Ngay lập tức, chúng tôi quyết định cho toàn bộ lớp của em nghỉ", bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, ngoài những em học sinh trên, thì những giáo viên đã dạy lớp này trong ngày 29/1 cũng được cho ở nhà. Những học sinh lớp khác có tiếp xúc em này cũng được nghỉ, tổng cộng khoảng 100 học sinh, giáo viên. Các em này sẽ được học trực tuyến.

Bà Dũng cũng thông tin thêm về việc trường đã hủy các chuyến đi từ thiện dịp cận Tết đến Tây Ninh và một số phường trên địa bàn quận 1. Trường kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức cao nhất. Tất cả học sinh được khuyến khích đeo khẩu trong lớp học, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng theo yêu cầu của thành phố...
Trong một diễn biến khác, ngày 30/1, một lớp học của trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện cũng được cho nghỉ vì một học sinh lớp này từng đi qua Hải Dương. Đến chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm của học sinh này âm tính.

Hiện ngành giáo dục TPHCM đã có yêu cầu đến các cơ sở giáo dục về việc kích hoạt trở lại các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất đồng thời nghiêm cấm các trưởng tổ chức ngoại khóa bên ngoài nhà trường từ ngày 30/1.

Cán bộ xã phải cách ly, huyện Nam Sách chi viện tổ công tác điều hành

UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ chỉ đạo, điều hành các hoạt động của xã Nam Tân trong thời gian cán bộ, công chức xã này phải thực hiện cách ly tập trung phòng chống COVID-19.

Tổ công tác do ông Vương Phúc Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nội vụ làm tổ trưởng, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên để mọi hoạt động của xã diễn ra bình thường trong thời gian có dịch.

Trước đó, do liên quan đến các trường hợp F0, F1 tại xã Nam Tân, hầu hết cán bộ, công chức UBND xã Nam Tân phải đi cách ly tập trung hoặc tự cách ly tại nhà.

Xã Nam Tân có 5 thôn, 1.500 hộ dân với 5.300 nhân khẩu. Ngày 29/1, huyện Nam Sách thiết lập vùng cách ly ở thôn Quảng Tân với 350 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu do có trường hợp F0. Đêm 30/1, huyện tiếp tục cách ly toàn bộ xã, đồng thời thiết lập 8 chốt phòng dịch tại xã.

Đến sáng 31/1, toàn huyện Nam Sách truy vết được 331 F1 và đã đưa đi cách ly toàn bộ, đã lấy được 310 mẫu. Huyện Nam Sách dự kiến sẽ lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân xã Nam Tân, tại khu vực cách ly và một số địa bàn có nguy cơ cao.

MỚI - NÓNG