TPHCM xử phạt 30 cơ sở y tế gần 600 triệu đồng

TPO - Ngày 16/2, Sở Y tế TPHCM cho biết, chỉ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 2, đã có 30 đơn vị y tế bị xử phạt với tổng số tiền đóng phạt gần 600 triệu đồng.

Bị phạt nặng nhất - 185 triệu đồng - chính là Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức (số 948-947 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) cho các hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề (trong đó có người Trung Quốc); quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Đây là phòng khám có “bác sĩ” Trung Quốc mà phóng viên Tiền Phong đã nhập vai bệnh nhân để lột trần các sai phạm.

Ngoài ra, Công ty TNHH SX TM DV Việt Việt Khang (106 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7) bị phạt 91 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng MaKa trên báo không phù hợp với tài liệu theo quy định; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện đang bị niêm phong tạm giữ. Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Song An (510 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3) sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề bị phạt 50 triệu đồng.

Có 3 cá nhân bị phạt nặng mỗi người 35 triệu đồng đều do khám chữa bệnh “chui” không bằng cấp chứng chỉ hoặc hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Các cở sở còn lại bị phạt vì các hành vi như người quản lý chuyên môn vắng mặt không ủy quyền, sản xuất và bán lẻ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bán thuốc không đáp ứng yêu cầu về bảo quản ghi trên nhãn thuốc, để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc v.v…

MỚI - NÓNG