Úc: COVID-19 ‘nóng sôi sùng sục’ ở các ổ dịch mới tại bang đông dân nhất

Người dân Úc ra ngoài đường phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19
Người dân Úc ra ngoài đường phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19
TPO - Bang New South Wales đông dân nhất của Úc vừa báo cáo 8 trường hợp COVID-19 mới trong bối cảnh các hạn chế về giãn cách xã hội mới và bắt buộc đeo khẩu trang đã được áp dụng trong khi bang Victoria bên cạnh có ba trường hợp mới.

Đợt bùng phát ở New South Wales, bắt đầu vào khoảng giữa tháng 12 tại Bãi biển phía Bắc của Sydney, hiện tổng cộng có 148 ca nhiễm COVID-19. Ngoài ra còn có các cụm nhỏ hơn ở phía tây và phía nam của Sydney, mà chính quyền lo ngại có thể gia tăng trong những ngày tới.

 NSW sẽ bắt buộc đeo khẩu trang từ nửa đêm tại các dịch vụ trong nhà như phòng chơi game, tiệm làm tóc, tiệm làm móng và cửa hàng bán lẻ.

 “Tôi sẽ khuyến khích cộng đồng trên khắp Greater Sydney đeo khẩu trang tuân thủ luật pháp, nhưng hãy làm điều đó cho bản thân bạn, làm điều đó cho gia đình bạn, làm điều đó cho cộng đồng của bạn, đó là lý do chính”, Bộ trưởng Bộ Y tế bang Brad Hazzard nói.

 Ba trường hợp của Victoria đều liên quan đến cùng một nhà hàng ở Melbourne, mặc dù nguồn lây nhiễm vẫn đang được điều tra.

Các cơ quan y tế đã xác định được 220 “tiếp xúc gần” và hơn 50 “địa điểm phơi nhiễm” có liên quan đến các trường hợp dương tính.

 Tuy nhiên, “điều quan trọng là phải được cách ly khi được chẩn đoán để giảm nguy cơ lây truyền tiếp theo,” Phó Giám đốc Y tế của Victoria Allen Cheng ở Melbourne cho biết.

 Victoria, hiện có hơn 30 trường hợp đang hoạt động, đã bắt buộc đeo khẩu trang  trên toàn tiểu bang trong khi hạn chế tụ tập và đóng cửa biên giới với NSW.

 Cheng cho biết, hiện có 21 trường hợp liên quan đến quán cà phê và các cuộc họp mặt gia đình của những người có liên quan đến quán cà phê Smile Buffalo Thai ở ngoại ô Black Rock ở Melbourne.

 Tuy nhiên, Cheng nhắc lại, nguồn tin vẫn chưa được xác định rõ.

 Cheng nói: “Chúng tôi đang xem xét một số nguồn điều tra. Chúng tôi đã có nhiều kết quả về bộ gen hơn ... và 

tất cả đều phù hợp với các đường truyền lẫn nhau và cũng được liên kết với cụm New South Wales. ”

 Úc đã báo cáo hơn 28.450 trường hợp nhiễm COVID-19 và 909 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

 “Tôi sẽ khuyến khích cộng đồng trên khắp Greater Sydney đeo khẩu trang tuân thủ luật pháp, nhưng hãy làm điều đó cho bản thân bạn, làm điều đó cho gia đình bạn, làm điều đó cho cộng đồng của bạn, đó là lý do chính”, Bộ trưởng Bộ Y tế bang Brad Hazzard nói.

Ba trường hợp của Victoria đều liên quan đến cùng một nhà hàng ở Melbourne, mặc dù nguồn lây nhiễm vẫn đang được điều tra.

Các cơ quan y tế đã xác định được 220 “tiếp xúc gần” và hơn 50 “địa điểm phơi nhiễm” có liên quan đến các trường hợp dương tính.

 Tuy nhiên, “điều quan trọng là phải được cách ly khi được chẩn đoán để giảm nguy cơ lây truyền tiếp theo,” Phó Giám đốc Y tế của Victoria Allen Cheng ở Melbourne cho biết.

 Úc đã báo cáo hơn 28.450 trường hợp nhiễm COVID-19 và 909 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

Theo Reuters
MỚI - NÓNG