Vắc xin COVID-19 chống lại SARS-CoV-2 biến chủng như thế nào?

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể bị tiêu diệt bởi vắc xin COVID-19
Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể bị tiêu diệt bởi vắc xin COVID-19
TPO - Các đột biến SARS-CoV-2 được xác định ở Vương quốc Anh và Nam Phi có thể gây báo động, nhưng các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm vẫn lạc quan rằng, các biến thể mới vẫn dễ bị tổn thương trước sức mạnh của vắc xin mới, ngay cả khi virus có thể đột biến thêm nữa, vắc-xin có thể được lập trình lại nhanh chóng để duy trì hiệu quả chống lại các biến thể mới.

Drew Weissman, giáo sư y khoa tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania của Mỹ và là một trong những nhà phát minh ra công nghệ RNA thông tin cung cấp năng lượng cho cả hai loại vắc-xin này cho biết.

 “Nó dễ dàng chống lại biến thể mới”, Weissman nói thêm.

Sự trấn an này xuất hiện vào thời điểm khi hai loại vắc xin đầu tiên được phê duyệt đang mang lại hy vọng về sự khởi đầu chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu này.

 Các nhà chức trách ở Vương quốc Anh và Nam Phi đã thông báo rằng, các biến thể của coronavirus đang lây lan ở quốc gia của họ với tốc độ đáng báo động.  Một số nhà khoa học cho biết nó có thể đã được lưu hành ở Mỹ mặc dù nó chưa được phát hiện ở đây.  

Các biến thể mới mang đột biến được phát hiện thông qua giải trình tự bộ gen.  Một bài báo được công bố hôm thứ Tư bởi các nhà khoa học tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, nhưng chưa được xem xét lại, cho biết rằng biến thể này được gọi là B.1.1.7 có khả năng lây truyền cao hơn 56%.

 Weissman thừa nhận, trên thực tế, việc tung ra một loại vắc xin được hiệu chuẩn lại sẽ mất một thời gian, có lẽ là vài tháng, do các yêu cầu về sản xuất và quy định.  Nhưng ông cho biết, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ yêu cầu các thử nghiệm ngẫu nhiên rộng rãi tương tự cho thấy tính an toàn và hiệu quả của vắc xin được phát triển trong năm nay bởi công ty dược phẩm Moderna và sự hợp tác của Pfizer và BioNTech.

Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng, virus SARS-CoV-2 là một mục tiêu di động và cần được theo dõi chặt chẽ, đòi hỏi sự đầu tư lớn hơn nhiều vào việc kiểm tra và giải trình tự gen ở Mỹ.

 Weissman nói: “Bạn phải nhớ rằng, chủng virus này đã lây nhiễm sang người vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm ngoái. Đó là lần đầu tiên nó xâm nhập vào người, một loại virus hoàn toàn mới. Các đột biến của nó sẽ xuất hiện là điều tất yếu.

 “Tôi không biết virus này sẽ mất bao lâu để tìm ra cách phát triển tốt nhất ở người.  Có lẽ là nhiều năm. Có thể là hàng thập kỷ mà nó vẫn tiếp tục biến đổi, ”ông nói.

20 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Việt Nam âm tính lần một với SARS-CoV-2

Tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h ngày 24/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

Tính từ 18h ngày 23/12 đến 18h ngày 24/12: 12 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.226, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 168

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.056

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.002.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.281 bệnh nhân/ 1.433 bệnh nhân COVID-19

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 6 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).


Theo Global news
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.