Việt Nam còn bao nhiêu F1,F2 cách ly y tế sau 10 ca tái dương tính và mắc mới COVID-19

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thông tin cập nhật ngày 28/4 từ Bộ Y tế cho biết, số người cách ly có sự thay đổi mạnh theo chiều hướng giảm. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.466, con số này giảm 6.962 người so với thời điểm 18h ngày 27/4 được Bộ Y tế báo cáo.

Theo đó, Việt Nam đứng thứ 125/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Hiện Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.

Đến 6h ngày 28/4, Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay trong tổng số 270 ca phát hiện được ở nước ta. 12 giờ qua, chúng ta không có ca mắc mới.

Về số người cách ly có sự thay đổi mạnh theo chiều hướng giảm. Theo đó, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.466, con số này giảm 6.962 người so với thời điểm 18h ngày 27/4 được Bộ Y tế báo cáo.

Trong khi số cách ly tại bệnh viện không thay đổi, thì số người cách ly tập trung tại cơ sở khác giảm tới hơn 2.800 người, và cách ly tại nhà, nơi lưu trú giảm hơn 4.100 người.

Năm địa phương có đông bệnh nhân nhất được cách ly/điều trị

- Hà Nội: 112

- TP Hồ Chí Minh: 55

- Vĩnh Phúc: 19

- Ninh Bình: 13

- Bình Thuận: 9

Số ca tiến triển tốt: 14 trường hợp âm tính lần 1, trong đó 06 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên

Số ca nặng: 3 ca

Trong số các trường hợp đã khỏi bệnh, có 08 trường hợp dương tính lại đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Đối với 2 ca mắc mới COVID-19 là BN 269 và 270, trước đó vào tối 24/4, Bộ Y tế phát đi thông báo về 2 bệnh nhân (BN) 269, 270, trú tại tỉnh Bắc Giang mắc COVID-19. Các BN này là du học sinh từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22/4 trên chuyến bay VN311. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), 2 BN này được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

Khi có thông tin về kết quả xét nghiệm 2 BN dương tính với SARS-CoV-2, các BN nói trên được chuyển tuyến cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào chiều cùng ngày.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và tiến hành điều tra, lập danh sách, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) với 2 BN nói trên.

Theo điều tra dịch tễ, có tổng số 41 cán bộ, nhân viên y, bác sỹ, lực lượng quân đội, phóng viên và sinh viên thực tập được xác định tiếp xúc trực tiếp với BN269, 270. Đồng thời, toàn bộ số trường hợp F1 này được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm khẳng định, 100% mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2 và những trường hợp trên tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày theo quy định.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.