Việt Nam thêm 1 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 1 ca mắc mới COVID-19
TPO - Tối 7/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Cụ thể:

Bệnh nhân 1367 (BN1367) tại Đà Nẵng: nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đông Hòa, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ngày 6/12, bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1311-BN1250-BN1291-BN1234. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.224 ca.

Tại Thanh Hóa, ngay sau khi tiếp nhận 583 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong đó có 293 công dân từ Hàn Quốc, 290 công dân từ Nhật Bản về nước được nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, vận chuyển về cách ly tập trung tại Khách sạn FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa. Qua lấy mẫu xét nghiệm 583 công dân trên đã có kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 3.263 người tiếp xúc trực tiếp/gián tiếp với các ca dương tính (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349) đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể: 861 trường hợp tiếp xúc gần F1, 1.400 trường hợp F2 và 1.002 trường hợp rà soát cộng đồng. Tất cả đều có kết quả âm tính. Như vậy, tính từ ngày 2/12 đến nay, đã qua 4 ngày TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Về tình hình cách ly y tế, HCDC cho biết, tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.185 người, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.251 người.

TP.HCM tiếp tục giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 10.632 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp dương tính.

MỚI - NÓNG