WHO khuyến cáo việc nên làm với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), COVID-19 thường nặng hơn ở những người trên 60 tuổi hoặc những người có sẵn bệnh về tim, phổi, đái tháo đường hoặc các bệnh gây ảnh hưởng hệ miễn dịch. Đây là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nặng COVID-19.

Theo đó, khuyến cáo của WHO là nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao như những người trên 60 tuổi hoặc những người có sẵn các vấn đề sức khỏe như các bệnh về tim, phổi, đái tháo đường hoặc các bệnh gây ảnh hưởng hệ miễn dịch, ngay bây giờ bạn cần tìm hiểu và thực hiện các hành động đúng đắn để bảo vệ chính mình.

WHO khuyến cáo việc nên làm với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 ảnh 1  
WHO khuyến cáo việc nên làm với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 ảnh 2
WHO khuyến cáo việc nên làm với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 ảnh 3
WHO khuyến cáo việc nên làm với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 ảnh 4 Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới - Bộ Y tế
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.