New York vẫn tổ chức diễu hành Halloween sau vụ khủng bố đẫm máu

Người New York vẫn tham gia cuộc diễu hành Halloween thường niên, bất chấp vụ khủng bố vừa xảy ra trước đó vài tiếng. Ảnh: Reuters
Người New York vẫn tham gia cuộc diễu hành Halloween thường niên, bất chấp vụ khủng bố vừa xảy ra trước đó vài tiếng. Ảnh: Reuters
TPO - Cuộc diễu hành Halloween thường niên lần thứ 44 của thành phố New York vẫn diễn ra theo kế hoạch, dù chỉ vài giờ trước đó một tên khủng bố đã giết chết 8 người và khiến nhiều người khác bị thương.

Hàng triệu người New York đã phủ kín đường phố vào tối thứ Ba (31/10) để tham gia cuộc diễu hành Halloween lớn nhất thế giới.

Dù nơi diễn ra cuộc diễu hành Halloween cách hiện trường vụ tấn công khủng bố xảy ra vài giờ trước đó khoảng hơn 1,6km, mọi người vẫn diện những bộ trang phục hóa trang và xuống đường xem mọi người nối đuôi nhau trên đường Sixth Avenue.

 Lễ diễu hành Halloween vẫn được tổ chức sau vụ khủng bố xe tải. Nguồn: Twitter

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng tham gia cuộc diễu hành để thể hiện sự ủng hộ của ông, cũng như trấn an người dân nên cảm thấy an toàn.

“Chúng ta sẽ diễu hành quanh thành phố và chúng ta sẽ không bị cản trở”, AP dẫn lời ông Blasio.

Thống đốc bang Andrew Cuomo cũng xuất hiện trong cuộc diễu hành Halloween, và khẳng định với người dân rằng, sẽ tăng cường lực lượng an ninh tại các điểm thu hút nhiều người tham dự.

“Tối nay, chúng tôi đang ở trong cuộc diễu hành Halloween để tuyên bố rằng, các người (khủng bố) không thắng và các người không ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đang sống cuộc sống của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ khủng bố chiến thắng”, ông Coumo tuyên bố trên CNN.

Thống đốc và Thị trưởng New York có mặt tại lễ diễu hành Halloween. Nguồn: Twitter 

Tuy nhiên, những người diễu hành đều có thể nhận thấy, sức nóng của cuộc diễu hành năm nay dường như yếu hơn.

“Hôm nay yên tĩnh hơn mọi năm, và có ít người của công chúng xuất hiện. Bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn, nhưng chúng tôi cảm thấy an toàn vì sự có mặt của cảnh sát”, Reneé Nicole Gray, một người tham dự, nói với The New York Times.

New York vẫn tổ chức diễu hành Halloween sau vụ khủng bố đẫm máu ảnh 1 Lực lượng an ninh tăng cường tuần tra tại cuộc diễu hành Halloween ở New York sau vụ khủng bố. Ảnh: Twitter

Nhiều người cho rằng, tổ chức cuộc diễu hành Halloween như mọi năm sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ rằng, người New York sẽ không để khủng bố thay đổi cuộc sống của họ.

Để tưởng niệm cho những nạn nhân thiệt mạng, Trung tâm Thương mại Thế giới đã được thắp sáng bởi đèn đỏ, trắng và xanh làm.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 31/10, một kẻ khủng bố lái một chiếc xe bán tải lao lên đường dành riêng cho người đi xe đạp ở West Street Houston (New York, Mỹ), rồi tiếp tục lao về phía trước và đâm trúng một xe buýt chở học sinh gần đường Chambers, khiến 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Nghi phạm khủng bố đã bị bắt. Cảnh sát New York cũng tìm thấy các bằng chứng cho thấy mối liên hệ của nghi phạm với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG