Ngoại trưởng Đức: ‘Nga – Mỹ đối đầu, châu Âu thiệt đơn thiệt kép’

Ảnh: DailyStar
Ảnh: DailyStar
TPO - Trả lời phỏng vấn tờ Westfaelische Nachrichten, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối đầu giữa hai cường quốc sẽ khiến các nước châu Âu chịu thua thiệt.

Tờ Westfaelische Nachrichten hôm qua, 8/8 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết điều quan trọng đối với các nước phương Tây là sự gắn bó và đoàn kết.

Theo ngoại trưởng Đức, sự đoàn kết giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tạo nên lợi thế cho các nước phương Tây trong mối quan hệ với Moscow, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, theo ông Grabiel, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga được thông qua hồi tuần trước đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại giữa EU và Mỹ.

Hôm 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua dự luật trừng phạt đối với Nga, Iran và Triều Tiên.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ chủ yếu nhằm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga, trong đó có dự án đường ống Nord Stream-2 của Nga vốn được xây dựng để cung cấp khí tự nhiên từ Nga sang Đức.

Về việc này, Ngoại trưởng Đức tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu trước khi đưa ra các chế tài trừng phạt. Bởi “các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Gabriel, châu Âu nói chung sẽ chịu thua thiệt trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Nga và Mỹ.

“Sự hợp tác giữa Nga và Mỹ là cần thiết ở Syria, Libya, Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và nhiều vấn đề khác.”, ông Gabriel kết luận.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG