2.800 phóng viên đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành Hội nghị công tác trù bị lần thứ 2 bàn về các vấn đề lễ tân, cảnh vệ, công tác đưa tin cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 dự kiến diễn ra ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Tại Hội nghị này, phía Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đạt được Hiệp định liên quan tới các khâu chủ yếu về cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước, trong đó có nội dung truyền hình trực tiếp cho toàn thế giới về màn bắt tay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo thông tin từ Nhà Xanh, tại cuộc họp hôm 18/4, hai bên Hàn-Triều đã đồng ý thống nhất tiến hành truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ hai nước từ màn bắt tay tới các nội dung hội đàm.

Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc không tiết lộ hành trình di chuyển của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc hội đàm, cũng như việc đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju có đi cùng chồng tới Hàn Quốc hay không.

Được biết, Hội nghị công tác trù bị lần thứ 2 diễn ra vào ngày 18/4 đã được tổ chức bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Hội nghị kéo dài 5 giờ 15 phút, dài hơn khoảng 1 giờ đồng hồ so với Hội nghị trù bị lần thứ nhất.

Một số nhân chứng liên quan cho biết, sở dĩ Hội nghị kéo dài là vì phải dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận chi tiết về các vấn đề lễ tân, cảnh vệ và công tác đưa tin truyền hình trực tiếp.

Trước đó, tại Hội nghị công tác trù bị lần thứ nhất, phía Hàn Quốc đã đề xuất việc tuyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tuy nhiên, lúc đó phía Triều Tiên chưa trả lời ngay đề xuất của Hàn Quốc. Và tới tận Hội nghị công trác trù bị lần thứ hai, phía Triều Tiên mới chính thức đạt được sự thống nhất với phía Hàn Quốc về vấn đề này.

Ngoài ra, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng tiết lộ, từ nay tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vẫn còn nhiều việc phải làm. Dự kiến hai bên Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị công tác trù bị hoặc tiến hành trao đổi ở cấp độ cao hơn để bàn thảo chi tiết các công tác liên quan tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới sẽ là Hội nghi lần thứ 3 giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc và Triều Tiên. Trước đó Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 2 cuộc gặp thượng đỉnh lần lượt vào tháng 6/2000 và tháng 11/2007.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 2.800 phóng viên tham gia đưa tin. Con số này gấp hơn 2 lần so với Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 cách đây 11 năm.

MỚI - NÓNG