384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia

Nhiều công trình bị hư hại sau trận động đất. Ảnh: Twitter
Nhiều công trình bị hư hại sau trận động đất. Ảnh: Twitter
TPO - Theo thông tin mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất - sóng thần ngày 28/9 tại Indonesia đã lên tới 384 người, cùng nhiều người khác bị thương.

Theo phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 384 người thiệt mạng trong trận động đất - sóng thần ngày 28/9 tại khu vực Sulawesi (Indonesia).

Khoảng 540 người khác đã bị thương, và 29 người vẫn đang mất tích sau thảm họa kép.

Cơ quan chức năng nhận định số người thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng, do đây mới chỉ là dữ liệu thu được từ thành phố biển Palu, thuộc Sulawesi.

Trước đó cùng ngày, Metro TV dẫn lời một quan chức y tế địa phương cho biết đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong thảm họa động đất – sóng thần, và 12 người khác bị thương.

Một cơn sóng thần cao khoảng 3m đã tấn công thành phố biển Palu (Indonesia) ngày 28/9, sau khi khu vực này rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

“Thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều khu vực. Họ chủ yếu thiệt mạng vì bị các tòa nhà đổ trúng, hoặc bị sóng thần cuốn trôi. Chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu”, phát ngôn viên cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết.

384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia ảnh 1

Cảnh tan hoang sau trận động đất - sóng thần. Ảnh: AFP

384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia ảnh 2

Ảnh: Twitter

384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia ảnh 3

Ảnh: Twitter

384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia ảnh 4

Ảnh: Twitter

384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia ảnh 5

Ảnh: Twitter

Trận động đất khiến nhiều khu vực bị cắt điện, gián đoạn thông tin liên lạc, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu hộ.

Nhiều cây cầu đã bị phá hủy, đường nứt toác, và không ít tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

 Đường phố nứt toác sau trận động đất. Nguồn: Twitter

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Indonesia xảy ra liên tiếp nhiều trận động đất với tâm chấn đều nằm gần đảo Lombok khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG