Pakistan: Cựu Tổng thống bị cáo buộc giết cựu Thủ tướng

Pakistan: Cựu Tổng thống bị cáo buộc giết cựu Thủ tướng
TP - Các công tố viên của Pakistan hôm 20/8 cho rằng, cựu Tổng thống, cựu Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, ông Pervez Musharaaf, phạm tội giết người, âm mưu giết người và tạo điều kiện cho hành vi giết người.

> Kinh hoàng khủng bố xe bus và bệnh viện
> Biểu tình đòi trả tự do cho thủ tướng Pakistan

Ông Musharaaf bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát bà cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto hồi năm 2007. Luật sư của ông Musharraf cho biết, tại phiên tòa sáng qua, ông Musharraf bác bỏ tất cả những lời buộc tội. Tòa án ấn định phiên xét xử tiếp theo vào ngày 27/8.

Bà Bhutto bị ám sát bằng súng và bom tại một cuộc mít-tinh ở thành phố Rawalpindi. Các công tố viên cho rằng, vào thời điểm đó, ông Musharraf là Tổng thống nhưng đã không thể đảm bảo an ninh đúng mức cho bà Bhutto.

Cựu Tổng thống Musharraf hồi hương Pakistan hồi tháng 3 sau 4 năm lưu vong. Ngay khi vừa về nước, ông bị quản thúc tại gia ở ngoại ô thủ đô Islamabad. Ông Musharraf từng bị lực lượng Taliban ở Pakistan ám sát hụt hai lần khi ông còn đương chức tổng thống. Taliban thề sẽ tìm cách ám sát ông Musharraf nếu ông từ nước ngoài về nước.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.