Ấn Độ: Tài xế xe cấp cứu hiếp dâm nữ bệnh nhân COVID-19

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã bị tài xế lái xe cấp cứu cưỡng bức khi đang trên đường đến bệnh viện.

Theo Hindustan Times, vụ tấn công xảy ra sau khi 2 người phụ nữ trong 1 gia đình ở Pathanamthitta (Kerala, Ấn Độ) được phát hiện mắc COVID-19.

Những người này nhận kết quả dương tính vào tối thứ Bảy, 5/9, và được đưa đến cơ sở y tế bằng xe cấp cứu. Trên xe, ngoài 2 người phụ nữ nói trên và tài xế, thì không còn bất cứ thành viên nào khác trong gia đình.

Một người sau đó được đưa đến bệnh viện chuyên điều trị COVID-19. Trong khi người thứ 2 được đưa đến một bệnh viện khác.

Quãng đường tới bệnh viện thứ 2 trên chỉ dài 4km, nhưng tài xế đã đi đường vòng tới 18km. Trên đường đi, tài xế dừng xe tại một nơi hoang vắng và cưỡng bức bệnh nhân 22 tuổi ngay trong xe.

Người này đe dọa nạn nhân rằng cô sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc nếu lên tiếng tố cáo. Nhưng ngay sau khi nhập viện, nữ bệnh nhân đã thông báo về vụ tấn công với bác sĩ.

Nghi phạm bị bắt vài giờ sau đó. Cảnh sát phát hiện người đàn ông 29 tuổi này từng liên quan đến một số vụ án, bao gồm cả một vụ giết người.

Cơ quan điều tra cho biết bị can – hiện đang cách ly – sẽ ra làm chứng trong một phiên tòa trực tuyến.

Theo Theo Hindustan Times
MỚI - NÓNG