Ấn Độ và Pakistan mở cửa đường biên Kashmir

Ấn Độ và Pakistan mở cửa đường biên Kashmir
(TPO) Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Pakistan và Ấn Độ đã cùng thông qua quyết định mở cửa 5 trạm kiểm soát đường biên, phân chia vùng đất Kashmir.
Ấn Độ và Pakistan mở cửa đường biên Kashmir ảnh 1
Ấn Độ và Pakistan vẫn đang tranh nhau chủ quyền vùng đất tại Kashmir. Vùng đất này 2 lần đã trở thành nguyên nhân các cuộc giao tranh giữa 2 quốc gia.

Động thái này thể hiện sự hợp tác giữa hai nước trong việc trợ giúp các nạn nhân của mình trong trận động đất ngày 8 tháng 10 vừa qua , trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 56 nghìn người.

Theo như biên bản ký kết giữa hai bên, các trạm kiểm soát đường biên sẽ được mở vào ngày 7/11. Tại các trạm này, các các nạn nhân trong trận động đất của hai nước sẽ nhận được cứu trợ nhân đạo từ cả hai phía chính quyền - Pakistan và Ấn Độ. Đồng thời, các nạn nhân cũng có thể đi bộ, qua lại biên giới, gặp gỡ những người thân của mình.

MỚI - NÓNG