Anh sẽ thảo luận trở lại với EU về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May trong phiên họp Quốc hội về vấn đề Brexit
Thủ tướng Anh Theresa May trong phiên họp Quốc hội về vấn đề Brexit
TPO - Thủ tướng Anh Theresa May hiện đang rất mong đợi được tiếp tục thảo luận với các nhà lãnh đạo EU trong ít ngày tới, sau khi các nghị sĩ ủng hộ dự thảo Brexit của bà sẽ tham gia đàm phán lại về thỏa thuận hiện còn gây nhiều tranh cãi này.

Các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu phản đối dự thảo Brexit do bà May đưa ra, với tỷ lệ là 317 phiếu thuận/301 phiếu chống, để ngăn việc thiết lập đường biên giới cứng với Ireland trong trường hợp Anh và EU không thống nhất được thỏa thuận. Thế nhưng, EU cho biết sẽ không thay đổi dự thảo đã được Thủ tướng Anh phê chuẩn. Bà May cũng đã thảo luận với lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn, BBC thông tin chi tiết.

Thủ tướng Anh khẳng định, sau khi tiến hành bỏ phiếu và trao đổi với EU, bản thỏa thuận đã sửa đổi giữa hai bên sẽ được công bố 'càng sớm càng tốt" cho người dân Anh để lần trưng cầu dân ý tiếp theo "thành công tốt đẹp".

Tuy nhiên, ông Corbyn cho rằng, trước tình hình dự thảo Brexit bị phản đối, ông sẽ thảo luận với bà May cho những bước tiếp theo, trong trường hợp bà May đạt được thỏa thuận Brexit. Ông cho rằng, không đạt được thỏa thuận với EU là điều không thể chấp nhận. Hiện tại, bà May chỉ còn hy vọng vào sự ủng hộ của Sir Graham Brady, để tìm ra giải pháp thuận lợi hơn cho Brexit.

Các nhà lãnh đạo EU cho rằng không hề có sửa đổi nào trong bản thỏa thuận Brexit. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết: "Bản thỏa thuận là một phần của Brexit, mà Brexit thì không thể đàm phán lại". Ông Tusk thêm rằng, EU đã sẵn sàng đưa ra tuyên bố chính trị, một phần của Brexit, để mở ra tương lai mới cho EU và Anh, cũng như sẵn sàng lắng nghe những yêu cầu chính đáng trước thời điểm Brexit diễn ra - 29/3/2019.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.