TPO - Theo thống kê của cơ quan y tế công cộng Anh (PHE), nước này chưa “vào sổ” 15.841 trường hợp được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian từ ngày 25/9 đến ngày 2/10 do gặp trục trặc kĩ thuật và điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình truy vết người mắc COVID-19 tại đảo quốc sương mù.
Được biết trong quá trình nước này chuyển các kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ các trung tâm xét nghiệm vào bảng thống kê quốc gia thì một số tệp dữ liệu cho kết quả xét nghiệm dương tính đã vượt quá kích thước tệp tối đa cho phép và đã có tổng cộng 15.841 kết quả dương tính đã không được hệ thống ghi nhận.
Hệ quả là số ca mắc COVID-19 chưa được cập nhật này đã được tính vào trong thống kê của hai ngày gần nhất của Vương quốc Anh với lần lượt 12.872 (3/10) và 22.961 trường hợp (4/10), qua đó tiếp tục “phá sâu” kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của nước này
Mặc PHE cho biết vấn đề nói trên đã được giải quyết nhưng điều này đồng nghĩa với việc số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày đã được chính phủ Anh công bố trong tuần qua là chưa đầy đủ, đồng thời cơ quan này cũng nhận định điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc truy vết người mắc COVID-19 khi những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh không được thông báo một cách kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Trong bối cảnh “làn sóng COVID-19” thứ hai vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường hơn đợt dịch đầu tiên, thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng “mọi thứ sẽ vẫn còn nhiều khó khăn cho đến Giáng sinh” và ông kêu gọi người dân nước này hãy “hành động trên tinh thần nêu cao ý thức chung vì cộng đồng”.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 502.978 ca mắc COVID-19 tại Vương quốc Anh (xếp thứ 12 thế giới) và số ca tử vong do đại dịch này tại xứ sương mù cũng đã lên đến 42.350 người

Vương quốc Anh tiếp tục phải thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19 trên toàn quốc với hàng loạt thành phố bị ‘phong tỏa cục bộ’ hoặc đặt trong diện theo dõi sát sao trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 hai ngày gần nhất ở nước này đã liên tiếp “phá kỷ lục” kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát tại đảo quốc sương mù.

Ông Stanley Johnson, một cựu nghị sĩ Anh tại nghị viện châu Âu (MEP) và là bố của đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 của nước này sau khi ông bị giới truyền thông xứ sở sương mù chụp được ảnh đi mua sắm tại thủ đô London mà không đeo khẩu trang.

Bà Margaret Ferrier, nghị sĩ thuộc Đảng Dân tộc Scotland (SNP) đã bị đảng của mình đình chỉ công tác và đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức sau khi vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của Vương quốc Anh nói chung và Scotland nói riêng khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng mặc dù đã được xác định mắc COVID-19.

Sau khi một số nước như Pháp và Tây Ban Nha đã và đang phải đương đầu với ‘làn sóng COVID-19’ thứ hai, Anh có thể sẽ là quốc gia tiếp theo tại châu Âu phải đối mặt với nguy cơ tương tự khi số ca mắc COVID-19 mới tại đảo quốc sương mù đang tiệm cận mức lây nhiễm trong đợt dịch đầu tiên.