Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un ‘có thể đang mắc vấn đề về thận'

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu mừng năm mới hôm 1/1. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu mừng năm mới hôm 1/1. Ảnh: KCNA
TPO - Một giáo sư Hàn Quốc đã phân tích bài phát biểu mừng năm mới của ông Kim Jong-un theo khía cạnh y tế, từ đó đưa ra những kết luận về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tờ Tona Ilbo của Hàn Quốc hôm nay, 8/1, dẫn lời Cho Chon Don Uk – Giáo sư trường Đại học Chungcheon-Pukto cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang mắc vấn đề về thận.

Kết luận này được Giáo sư Cho đưa ra sau khi phân tích độ rung, sự nhiễu âm và biên độ trong việc phát âm một phụ âm của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 1/1.

“Ta không thể đánh giá tình trạng các cơ quan nội tạng của ông Kim bằng một thí nghiệm như vậy. Nhưng sau khi phân tích bài phát biểu mừng năm mới, có thể thấy chức năng thận của nhà lãnh đạo Triều Tiên đang yếu hơn so với các cơ quan khác”, Giáo sư Cho nói.

Hôm nay, 8/1, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước sang tuổi 34, thế nhưng không có biểu hiện nào cho thấy không khí kỉ niệm rộn ràng tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Kể từ khi ông Kim Jong-un chính thức lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 2011, các ngày sinh nhật của ông thường trôi qua rất bình lặng.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.