Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện

TPO - Ít nhất 2 người được xác nhận đã thiệt mạng sau sự cố vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy ở Đông Nam Lào. Trong khi đó, theo BBC, số người thiệt mạng đã lên tới 20 người.
 Nguồn: Daily Mail
Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 1

Tính đến 16h30’ ngày 25/7, ít nhất 2 người được xác nhận đã thiệt mạng sau sự cố vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy ở Đông Nam Lào, tờ Vientiane Times dẫn nguồn quan chức cấp cao cho biết. Ảnh: Daily Mail

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 2

Trong khi đó, theo BBC, số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập đã lên đến con số 20, khoảng 100 người khác hiện đang mất tích và hàng nghìn người lâm vào cảnh mất nhà cửa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 3

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy gặp sự cố vào khoảng 20h ngày 23/7. Video clip và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mực nước lũ trên các sông ở Đông Nam Lào đã dâng lên nhanh chóng, buộc người dân phải tìm chỗ trú trên nóc nhà hoặc ngọn cây. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 4

Máy bay trực thăng và tàu thuyền đã được triển khai cho các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 5

Một người phụ nữ xuất hiện trong video của ABC Laos News đã bật khóc và luôn miệng cầu nguyện khi ngồi trên xuồng cứu hộ. Người này cho biết mẹ của bà vẫn đang mắc kẹt trên một ngọn cây. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 6

Nguyên nhân sự cố được nhận định là do mưa lớn, vượt quá sức chịu đựng của các con đập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 7

Lực lượng cứu hộ đang tích cực chạy đua với thời gian. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 8

Trong khi đó, các cơn mưa lớn được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và miền Nam Lào trong những ngày tới, và có thể làm trầm trọng thêm tình hình ngập lụt. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 9

Chính phủ Lào đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực vỡ đập thuỷ điện. Thủ tướng Lào - Thongloun Sisoulith đã huỷ cuộc họp dự kiến của chính phủ để đến Sanamxay theo dõi công tác cứu trợ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 10 Ảnh: Reuters
Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 11 Ảnh: Reuters
Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 12

Sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian-Xe Nam Noy đã giải phóng 5 tỉ mét khối nước, gây ra tình trạng lũ quét ở 6 làng thuộc huyện Sanamxay, bao gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong. Trong đó, làng Hinlad và Mai bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Lào: 2 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thuỷ điện ảnh 13

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy có tổng trị giá 1,02 tỷ USD, được khởi công từ tháng 2/2013 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Đây là dự án liên doanh giữa công ty điện lực Ratchaburi của Thái Lan, Western Power của Hàn Quốc và tập đoàn nhà nước Laos Holding State Enterprise. Nhà máy thủy điện này có sản lượng 410 megawatt, trong đó 90% điện sẽ được xuất khẩu cho Thái Lan, phần còn lại hòa vào lưới điện địa phương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Theo BBC, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.