Google News

Báo Mỹ: Phó Tổng thống Pence từ chối làm theo yêu cầu của ông Trump

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Các nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Ba đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng ông không có thẩm quyền ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Theo các nguồn tin riêng của New York Times, Tổng thống Trump đã gây áp lực buộc ông Pence phải đảo ngược kết quả bầu cử, và cảnh báo rằng nếu làm trái, Phó Tổng thống sẽ phải chịu những tổn thất về mặt chính trị.

Tuy nhiên, ông Pence được cho là đã nhẹ nhàng đáp lại Tổng thống Trump trong một cuộc họp, rằng quyền hạn của ông không cho phép ông ngăn chặn quá trình bầu cử.

Cuộc họp diễn ra tại Nhà Trắng, sau khi ông Pence gặp các thượng nghị sĩ hồi đầu tuần này.

Tổng thống Trump được cho là đang tức giận với Phó Tổng thống Pence, và có thể sẽ chỉ trích ông Pence trong bài phát biểu sáng thứ Tư tại cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ”. Ông Pence nghĩ “Tổng thống Trump sẽ ra tay khá nhanh”, nguồn thạo tin tiết lộ.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố chính thức, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin của tờ New York Times.

"Báo cáo của New York Times liên quan đến những bình luận của Phó Tổng thống Pence là tin giả. Ông ấy chưa bao giờ nói điều đó. Phó Tổng thống và tôi hoàn toàn nhất trí rằng Phó Tổng thống có quyền hành động", ông Trump nói.

Viết trên Twitter hôm thứ Ba, ông Trump cho biết: “Phó Tổng thống có quyền từ chối các đại cử tri được lựa chọn bằng sự gian lận.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu ở Georgia hôm thứ Hai, rằng ông hi vọng Phó Tổng thống Pence sẽ đứng về phía mình.

“Tất nhiên, nếu ông ấy không ủng hộ tôi, thì tôi sẽ bớt thích ông ấy.”

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bầu cử của Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, 6/1.

Bất chấp việc các đại cử tri đã bỏ phiếu và các cuộc chiến pháp lý của ông Trump đều thất bại, Tổng thống cùng những người ủng hộ vẫn liên tục cáo buộc có gian lận bầu cử. Họ coi phiên họp của Quốc hội là một trong những cơ hội cuối cùng để ngăn cản ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Josh Harley và các nghị sĩ khác đã lên kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri. Tuy nhiên, việc lật ngược kết quả sẽ cần phải được thông qua bởi đa số thành viên Thượng viện, Hạ viện.

Điều này được cho là khó có thể xảy ra, do nhóm của Josh Harley không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên đảng Dân chủ và thậm chí cả một số đảng viên Cộng hòa.

Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn về Phó Tổng thống Pence. Báo giới Mỹ cho rằng ông Pence đang “giằng xé” giữa lòng trung thành với Tổng thống và quyền hạn theo Hiến pháp.

Phó tổng thống trước đó đã nói thông qua chánh văn phòng của mình rằng ông “chia sẻ mối quan tâm của hàng triệu người Mỹ về gian lận cử tri và những bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua”, đồng thời “hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện trong việc phản đối và đưa ra bằng chứng gian lận trước Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 6/1”.

Báo Mỹ: Phó Tổng thống Pence từ chối làm theo yêu cầu của ông Trump ảnh 1

Cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ diễn ra gay cấn, ông Biden 'nín thở'

Các ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bám đuổi sát nút trong hai cuộc đua vào Thượng viện cực kỳ quan trọng diễn ra ngày 5/1. Số phiếu ở bang Georgia sẽ quyết định liệu Tổng thống đắc cử Joe Biden có kiểm soát được cả Quốc hội hay sẽ đối mặt với một rào cản khó khăn khi triển khai các kế hoạch cải cách.

Báo Mỹ: Phó Tổng thống Pence từ chối làm theo yêu cầu của ông Trump ảnh 2

Lãnh đạo đảng Cộng hòa lên kế hoạch cứu Thượng viện Mỹ

Trước khi các thượng nghị sĩ tranh luận việc phản đối phiếu đại cử tri của bang Arizona vào ngày 6/1, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell sẽ đọc một bài phát biểu có sức nặng lớn để cứu Thượng viện, những người nắm được kế hoạch nói với Axios.

Báo Mỹ: Phó Tổng thống Pence từ chối làm theo yêu cầu của ông Trump ảnh 3

Ông Trump tham gia cuộc biểu tình 'Cứu nước Mỹ' đúng ngày họp Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về vai trò của Phó Tổng thống Mike Pence trong việc chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Cùng lúc đó, ông Trump xác nhận sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” ở thủ đô Washington, khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử ngày 6/1.